Đề nghị bổ sung tay vợt Nguyễn Anh Tú vào danh sách VĐV xuất sắc Thủ đô 2016

Giành 2 HCV, 1 HCB tại Giải vô địch Bóng bàn Đông Nam Á 2016, tay vợt Nguyễn Anh Tú đã được đề xuất đưa vào danh sách VĐV xuất sắc thủ đô 2016.

HLV Nguyễn Nam Hải (phải) và VĐV Nguyễn Anh Tú tại Giải vô địch Bóng bàn Đông Nam Á 2016.

Cho đến trước khi Nguyễn Anh Tú giành 2 tấm HCV tại Giải vô địch Bóng bàn Đông Nam Á 2016, kết thúc ở Indonesia ngày 24-12, danh sách VĐV xuất sắc Thủ đô năm 2016 đã được hoàn tất với 15 VĐV trong đó có 8 VĐV giành vé dự Olympic 2016 là Vũ Thành An, Nguyễn Thị Lệ Dung, Nguyễn Thị Như Hoa, Đỗ Thị Anh (đấu kiếm), Vương Thị Huyền (cử tạ), Phạm Phước Hưng (thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Lụa, Vũ Thị Hằng (vật). Ngoài ra còn 7 VĐV khác ở các môn cử tạ, bóng gỗ, bóng đá, muay, wushu, điền kinh, pencak silat.

Tuy nhiên, với thành tích quá ấn tượng của Nguyễn Anh Tú đã khiến anh được đề xuất vào danh sách trên. Tại Giải vô địch Bóng bàn Đông Nam Á 2016, Nguyễn Anh Tú đã xuất sắc giành HCV nội dung đơn nam và đồng đội nam. Nội dung đơn nam, Nguyễn Anh Tú vô địch sau trận thắng 4-0 trước tay vợt trẻ người Singapore Poh Ethan. Còn ở chung kết nội dung đồng đội nam, Nguyễn Anh Tú cũng thắng Poh Ethan ở trận đấu cuối giữa đội tuyển Việt Nam với Singapore để mang về chiến thắng chung cuộc 3-2. Ngoài ra, Nguyễn Anh Tú còn cùng Đinh Quang Linh giành HCB nội dung đôi nam, trở thành tay vợt Việt Nam giàu thành tích nhất ở giải này.

HLV trưởng đội tuyển bóng bàn Việt Nam Nguyễn Nam Hải (Chủ nhiệm CLB bóng bàn Hà Nội) cũng được đề xuất bổ sung vào danh sách HLV tiêu biểu của Hà Nội. Đây là sự bổ sung kịp thời bởi thành tích của đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á 2016 (3 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ) quá ấn tượng. Ngoài ra, dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Nguyễn Nam Hải, lần đầu tiên trong nhiều năm đội tuyển bóng bàn quốc gia không để xảy ra tình trạng tranh cãi về nhân sự dự giải quốc tế.

Danh sách này được các bộ môn, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội, Phòng Thể thao thành tích cao (Sở VH-TT) Hà Nội lựa chọn trình lên Sở VH-TT Hà Nội xem xét trước khi ra quyết định. Ngày 29-12, lễ tôn vinh các tập thể, HLV, VĐV xuất sắc Thủ đô 2016 sẽ được tổ chức tại Nhà Văn hóa (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội).

Hà Nhật

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/858968/de-nghi-bo-sung-tay-vot-nguyen-anh-tu-vao-danh-sach-vdv-xuat-sac-thu-do-2016