Đề nghị các cấp có thẩm quyền làm rõ

Báo Lao động Thủ đô vừa nhận được đơn phản ánh của người dân tại tổ 42, 74, 75, 85, 87 (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) về tình trạng xây dựng sai quy hoạch, chiếm dụng đất đường chung ngõ 34 Hoàng Cầu.

Trong nội dung đơn, các hộ dân đang cư trú tại tổ 42, 74, 75, 85, 87 ngõ 34 Hoàng Cầu phản ánh tình trạng sử dụng đất trái mục đích, xây dựng sai quy hoạch, chiếm dụng đất đường đi chung ngõ 34 của các doanh nghiệp: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Glenximco), Công ty Tân Hoàng Cầu, Công ty Viễn Đông, công ty Tân Hoàng Minh tại 36 Hoàng Cầu và xem xét mở đường theo quy hoạch tại ngõ 34 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội…

Người dân ngõ 34 Hoàng Cầu đề nghị các cơ quan chức năng dỡ hàng rào tôn, trả lại đường đi theo đúng mốc giới

Liên quan đến đơn phản ánh của người dân tại tổ 42, 74, 75, 85, 87 (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) về tình trạng xây dựng sai quy hoạch, chiếm dụng đất đường chung ngõ 34 Hoàng Cầu, ông Phạm Việt Cừ Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội), phụ trách mảng xây dựng - trật tự đô thị cho biết: Phường đã làm việc với các chủ dự án và sẽ tổ chức đối thoại với người dân khu vực ngõ 34 Hoàng Cầu trong thời gian tới để trả lại chiều rộng 13,5 mét ngõ 34 Hoàng Cầu theo như quy hoạch.

“Hiện các chủ dự án đang làm việc với các cấp có thẩm quyền của Thành phố, quận và sẽ bàn giao lại diện tích quây tôn để mở rộng tuyến đường theo như quy hoạch. Bề ngang tuyến đường ngõ 34 Hoàng Cầu như hiện nay là do phường quản lý theo hiện trạng thửa đất ban đầu. Khi dự án thi công, các chủ dự án quây tôn để đảm bảo an toàn khi xây dựng. Các dự án xây xong sẽ bàn giao lại cho quận và phường quản lý.

Cách đây 1 năm, phường cũng đã giải tỏa 7 hộ dân buôn bán phế liệu, gây ô nhiễm môi trường trong khu vực tại ngõ 34 Hoàng Cầu. Còn những hộ đang lấn chiếm bán hàng rong, phường cũng đang khảo sát điều tra trong đợt cao điểm dẹp vỉa hè, văn minh đô thị trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, đây là những hộ khó khăn nên phường cũng đang kiến nghị với UBND quận có giải pháp hỗ trợ để giải tỏa thời gian tới khi đã chuyển đổi sinh kế” - ông Phạm Việt Cừ cho biết.

Hoàng Phúc

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/de-nghi-cac-cap-co-tham-quyen-lam-ro-54052.html