Đề nghị các cơ quan trả lời

Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn phản ánh của một số hộ dân đang sinh sống tại số nhà 42B phố Phan Bội Châu (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) về vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) trong cùng số nhà. Theo đơn phản ánh, tại địa chỉ 42B Phan Bội Châu hiện có nhiều hộ dân đang sinh sống.

Công trình vi phạm tại số 42B Phan Bội Châu.

Năm 2014, một chủ đầu tư xây dựng công trình cũng tại địa chỉ này khi xây nhà đã phá trụ cổng vào chung của các hộ trong cùng số nhà, lấn chiếm đất công, sân chung và ngõ đi chung của tập thể để biến thành diện tích sử dụng của riêng mình. Khi phát hiện sự việc trên, các hộ dân đã làm đơn gửi tới UBND phường Cửa Nam và UBND quận Hoàn Kiếm phản ánh về việc xây dựng lấn chiếm trên nhưng vi phạm không bị xử lý. Tới năm 2016, lợi dụng ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chủ đầu tư lại tiếp tục lấn chiếm khoảng không gian chung, đua ban công ra ngõ đi chung của khu tập thể làm ảnh hưởng đến việc phòng chống cháy nổ.

Phần không gian giáp với nhà hàng xóm, chủ đầu tư có ý đồ cho thợ hàn lấn chiếm không gian, che cửa sổ của hộ dân này. Các hộ dân sinh sống ở đây cho biết, từ khi họ gửi đơn phản đến nay đã gần 1 năm nhưng công trình vi phạm trên vẫn chưa bị xử lý…

Vậy đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư của các hộ dân tại số 42 B phố Phan Bội Châu như đã đề cập ở trên.

Hoàng Duy

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/de-nghi-cac-co-quan-tra-loi-46475.html