Đề nghị đưa hối lộ 30 triệu để thoát tội

(VietNamNet) - Bị bắt về tội trộm cắp tài sản, Sáng ngỏ ý sẽ chi 30 triệu cho công an để được bỏ qua.

- Bị bắt về tội trộm cắp tài sản, Sáng ngỏ ý sẽ chi 30 triệu cho công an để được bỏ qua. Ngày 21/10, Công an huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Khắc Sáng (sinh năm 1985), quê tại Nghệ An, hiện đang tạm trú tại Q.6, TP.HCM về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra của Công an Thuận An, sáng 18/10, Sáng gặp 1 đối tượng tên Hùng (chưa rõ lai lịch) tại bến xe Sóng Thần, tỉnh Bình Dương, để bàn kế hoạch trộm nóng xe gắn máy. Cả 2 chở nhau đến sân bóng tại ấp Đồng An 2, thuộc xã Bình Hòa, huyện Thuận An thấy xe gắn máy biển số 63V5- 1639, của anh Dương Chí Công, tạm trú tại huyện Thuận An để bên ngoài để xem bóng đá. Sáng liền dùng cây đoản phá khóa xe máy rồi lấy xe bỏ chạy. Lập tức anh Công tri hô và cùng với người dân bắt được Sáng, giải về công an xã Bình Hòa; riêng tên Hùng chạy thoát. Khi về công an xã, Sáng đã nhiều lần gợi ý với anh Lê Thiện Nguyện (công an viên xã Bình Hòa đang lấy lời khai) sẽ chi 30 triệu nếu giúp Sáng thoát tội. Anh Nguyện liền báo cáo ban chỉ huy công an xã, lập hồ sơ giao cho Công an huyện Thuận An thụ lý. Vĩnh Minh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/200910/De-nghi-dua-hoi-lo-30-trieu-de-thoat-toi-874728/