Đề nghị dừng hỗ trợ lãi suất vay vốn ngắn hạn

TPO - Gói hỗ trợ lãi suất 4% đã hoàn thành vai trò “giải cứu” cho DN, để tránh những bất cập đề nghị dừng chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn ngắn hạn đúng thời hạn đã được công bố (31/12/2009), Ủy ban Kinh tế của Quốc hội kiến nghị.

Theo kiến nghị của Ủy ban Kinh tế, việc kích thích kinh tế nên tập trung cho dài hạn như cho doanh nghiệp vay mua sắm máy móc. Ảnh minh họa Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền cho biết Ủy ban đánh giá gói hỗ trợ lãi suất vay vốn ngắn hạn đã hoàn thành vai trò “giải cứu” cho một bộ phận doanh nghiệp gặp khó khăn. Theo đánh giá, việc số doanh nghiệp được vay vốn hỗ trợ lãi suất không nhiều (chỉ có khoảng 20 phần trăm tổng số doanh nghiệp được vay vốn hỗ trợ lãi suất) trong khi khó kiểm soát hiệu quả thực chất của các khoản tín dụng là một trong những nguyên nhân chính được Ủy ban đưa ra để kiến nghị ngừng thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 4 phần trăm. Bất cập khác nữa là lãi suất VND sau khi được giảm trừ 4 phần trăm và lãi suất cho vay ngoại tệ gần tương đương nhau, dẫn đến nhu cầu vay VND tăng, làm mất cân đối cung cầu trên thị trường tiền tệ, gây sức ép tăng lãi suất VND và tăng tổng phương tiện thanh toán, gây mất cân đối trên thị trường ngoại hối, tạo sức ép tăng tỷ giá, ảnh hưởng đến cán cân thanh toán. Để ổn định tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước đã phải can thiệp thị trường. Việc này làm dự trữ ngoại tệ giảm. Cũng theo đại diện Ủy ban Kinh tế, điểm hạn chế nữa là việc khó kiểm soát hiệu quả thực chất của các khoản tín dụng, có ý kiến cho rằng có hiện tượng dùng vốn vay để đảo nợ, đầu tư vào chứng khoán hoặc đầu tư vào bất động sản. Do lãi suất tiền gửi cao hơn lãi suất cho vay nên dẫn đến tình trạng có doanh nghiệp vay vốn hỗ trợ lãi suất thấp tại ngân hàng này và gửi sang ngân hàng khác để hưởng chênh lệch. Có doanh nghiệp có vốn gửi vào ngân hàng thương mại để hưởng lãi suất cao nhưng vẫn vay vốn VND để hưởng hỗ trợ lãi suất. “Hiện nền kinh tế cơ bản đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất vì vậy Ủy ban Kinh tế đề nghị cần tiếp tục thực hiện các chính sách kích thích kinh tế nhưng tập trung cho các mục tiêu trung và dài hạn, cho mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế,... và đề nghị nên dừng chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn ngắn hạn đúng thời hạn đã được công bố”- Ông Hiền đề nghị. Đại diện Ủy ban Kinh tế cũng bày tỏ lo ngại về mức bội chi ngân sách cao trong nhiều năm trở lại đây. Năm 2009 là 6,9 phần trăm GDP nhưng còn chưa tính đến các khoản chi từ nguồn trái phiếu Chính phủ và một số khoản chi khác. “Nợ Chính phủ tăng cao, năm 2008 khoảng 36,5 phần trăm GDP, năm 2009 ước lên đến 40 phần trăm GDP, năm 2010 dự kiến khoảng 44 phần trăm GDP, nếu không có giải pháp quyết liệt để giảm dần bội chi ngân sách thì trong vài năm tới, nợ Chính phủ sẽ tiến dần đến mức giới hạn an toàn được cảnh báo”- Ủy ban Kinh tế đánh giá. Đánh giá của Ủy ban Kinh tế cho thấy có hiện tượng không bình thường diễn ra từ quý II năm 2009 là xuất hiện tình trạng thiếu lao động đối với những ngành nghề cần nhiều lao động như may mặc, da giày, chế biến thực phẩm, xây dựng,… nhất là ở vùng kinh tế trọng điểm phía nam, nơi có khoảng 70% lao động nhập cư từ các địa bàn trên cả nước. Trong thời điểm nền kinh tế bắt đầu hồi phục sau suy giảm, đây không chỉ là hiện tượng mất cân đối cục bộ của nền kinh tế, mà bắt nguồn từ sự thiếu đồng bộ giữa chính sách phát triển kinh tế với chính sách đào tạo nguồn nhân lực đã kéo dài trong nhiều năm.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=175131&channelid=3