Đề nghị làm rõ sai phạm trong việc luân chuyển ông Trịnh Xuân Thanh

Sáng hôm nay (6/8) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình ( Hà Nội).

Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, bày tỏ những vui mừng về thành công của kỳ họp, cử tri tại đây đã nêu nhiều vấn đề mà nhân dân, dư luận quan tâm, bức xúc trong thời gian qua.

Theo cử tri Đặng Tài Tính (phường Cống Vị, Ba Đình), đại biểu ở cấp nào cũng cần có cái tâm và khi đã được bầu rồi thì không nên thất hứa.

Cử tri Vũ Đức Thuận cho rằng, cần có những quy định cụ thể, nghiêm ngặt hơn nữa trong việc cho người nước ngoài thuê, mua đất ở Việt Nam. (Ảnh: Nhất Nam)

Ông Tính cũng nêu vấn đề rất đáng buồn: "Vụ việc chẳng hạn như Formosa, hay phân bón giả, hơn 800 sản phẩm dùng chất không đảm bảo, hoặc vụ việc ở Bộ Công Thương cần làm cho rõ ràng ai, cơ quan nào chịu trách nhiệm và xử lý cho đến cùng dù là ai.

Tại sao có sự cố như ông Trịnh Xuân Thanh, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, cần có người chịu trách nhiệm và phải rút kinh nghiệm để không còn những trường hợp tương tự. Mong Quốc hội không chỉ chất vấn Bộ trưởng mà chất vấn cả Chủ tịch UBND các tỉnh...", ông Tính nhấn mạnh.

Cử tri Nguyễn Phi Tính (Hoàn Kiếm) cũng nêu câu hỏi trách nhiệm những người liên quan trong vụ Formosa, vụ ông Trịnh Xuân Thanh, vỡ ống nước sông Đà 18 lần... Ông đề nghị Quốc hội, Chính phủ có những biện pháp làm rõ.

Cử tri Vũ Đức Thuận (Ba Đình) nêu: "Quốc hội, Chính phủ cần có những quy định cụ thể, nghiêm ngặt hơn nữa trong việc cho người nước ngoài thuê, mua đất ở Việt Nam. Đồng thời, gắn trách nhiệm, xử lý nghiêm người làm sai", ông Thuận nêu rõ.

Cử tri Phạm Năng Cương (Hoàn Kiếm) phát biểu: "Dư luận quan tâm, mong các cơ quan thẩm quyền sớm làm rõ, kết luận sai phạm (nếu có) ở Bộ Công Thương thời kỳ ông Vũ Huy Hoàng làm Bộ trưởng, tại tỉnh Hậu Giang đối với trường hợp luân chuyển của ông Trịnh Xuân Thanh.

Cử tri Nguyễn An Bang (phường Thành Công, Ba Đình) cũng đề nghị làm rõ những sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh tại Tổng Công ty xây lắp dầu khí PVC và cần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm. Cử tri Trần Văn Bình (P. Đồng Xuân) mong muốn sau vụ ông Trịnh Xuân Thanh thì các vụ việc khác cũng sẽ sớm được đưa ra ánh sáng.

Cử tri cũng đề nghị, các cơ quan chức năng cần quyết liệt, cương quyết trong việc bảo vệ chủ quyền, an toàn cho ngư dân, xử lý nghiêm các tàu Trung Quốc vi phạm...

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, ý kiến của các cử tri đều rất tâm huyết, trách nhiệm với Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Bên cạnh những thành công của kỳ họp thứ nhất còn nhiều vấn đề khiến cử tri băn khoăn. “Chúng tôi xin tiếp thu tất cả những ý kiến trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Nhất Nam - Dương Thu

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/de-nghi-lam-ro-sai-pham-trong-viec-luan-chuyen-ong-trinh-xuan-thanh-a253333.html