Đề nghị tiếp tục truy nã 'trùm đa cấp' Cộng Đồng Việt

TPO - Ngoài ra, Viện kiểm sát cũng đề nghị Tòa tuyên hàng chục năm tù 3 thành viên Cty, buộc hoàn trả số tiền chiếm đoạt của khách hàng, kê biên nhiều xe ô tô, bất động sản.

3 bị cáo trong phiên tòa xét xử Cty Cộng Đồng Việt đang nghe VKS cáo buộc tội chiều ngày 12/7. Ảnh: Tân Châu

Tiếp tục phiên tòa xét xử vụ Công ty cổ phần Cộng Đồng Việt chiếm đoạt 335 tỷ đồng dưới hình thức Cty đa cấp. Chiều ngày 12/7, đại diện VKSND TP.HCM (thừa ủy quyền của VKSND Tối cao) giữ quyền công tố tại phiên tòa – đã nêu quan điểm buộc tội 3 bị cáo trong vụ án.

Theo vị đại diện VKS, qua chứng cứ, hồ sơ vụ án, và diễn biến tại phiên tòa, VKS nhận thấy đủ kết tội 3 bị cáo “Sử dụng mạng Intrenet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Huỳnh Minh Tuấn từ 10-12 năm tù; Huỳnh Quốc Việt 12-14 năm tù và Thái Vĩ Huê từ 14-16 năm tù.

Ngoài ra, VKS cũng đề nghị cơ quan công an thông báo tạm dừng chuyển nhượng, sang tên 5.980m2 đất ở huyện Bình Chánh, TP.HCM; 2 ô tô Mercedes E250, 1 ô tô Honda Civic. Kê biên 1.695 m2 đất ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An, 3 xe ô tô Inova.

Liên quan tới Nguyễn Minh Thành (Chủ tịch HĐQT Cty Cộng Đồng Việt), Đoàn Hồng Chương (Tổng giám đốc), VKS cho rằng đây là những chủ mưu vụ án, hiện Thành và Chương đã bỏ trốn, VKS đề nghị tiếp tục truy nã để bắt giữ nhằm đưa ra xét xử.

Theo VKS, Cty Cộng Đồng Việt chưa đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, chưa nộp hồ sơ đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, nhưng ngày 1/4/2011 Nguyễn Minh Thành đã ký hợp đồng thuê Cty Liên Lục Địa (ICSC) do Nguyễn Thái Nam làm Chủ tịch HĐQT xây dựng trang website Vicongdongviet.vn, đồng thời sử dụng trang wedsite này để quảng cáo, giới thiệu, bán hàng, kinh doanh thương mại điện tử, kiểu như bán hàng đa cấp trá hình.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2011 đến tháng 8/2012, các đối tượng đã lôi kéo được gần 3 ngàn khách hàng đầu tư 186 ngàn mã hàng, tương đương 335 tỷ đồng.

Sau khi trả một phần tiền và sản phẩm khuyến mải cho khách hàng, Nguyễn Minh Thành cùng đồng bọn chiếm đoạt của các khách hàng 108 tỷ đồng.

Kết thúc ngày xét xử thứ 2, chủ tọa phiên tòa cho biết HĐXX sẽ nghị án, sáng ngày 15/7 tới Tòa sẽ tuyên án.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/de-nghi-tiep-tuc-truy-na-trum-da-cap-cong-dong-viet-1026794.tpo