Đề nghị truy tố 6 bị can đánh chết khách vì 5.000 đồng giữ xe

Chỉ vì cự cãi xung quanh 5.000 đồng tiền giữ xe mà một vị khách bị nhóm người đánh tử vong.

Ngày 23-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã kết luận điều tra, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can về hành vi "Giết người", gồm: Nguyễn Đình Hữu Đăng (21 tuổi, ngụ TP HCM), Hoàng Quốc Việt (23 tuổi), Huỳnh Mạnh Cường (21 tuổi), Phạm Duy (22 tuổi), Đoàn Trung Hiếu (26 tuổi) và Dương Tuấn Kiệt (21 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ).

Theo kết luận điều tra, Đăng, Cường, Duy, Nguyễn Thanh Hậu, Bành Hùng Anh làm nhân viên bảo vệ của vũ trường V18 (đường Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Do Kiệt, Việt và Hiếu thường lên vũ trường chơi nên quen nhóm của Cường.

Vũ trường V18, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh Hoài

Khoảng 23 giờ ngày 7-12-2016, anh Nguyễn Kim Sáng (32 tuổi, ngụ Lào Cai) cùng 7 người bạn đến vũ trường V18 chơi. Lúc này, một nhóm có Cường, Hậu, Việt, Hiếu, Kiệt, Duy và Hùng Anh đang nhậu bàn bên cạnh. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 8-12-2016, Sáng nghỉ nhậu và đi xuống bãi giữ xe của vũ trường lấy xe ra về.

Lúc này, Đăng đang giữ xe tại vũ trường thấy anh Sáng lấy xe ra nên thu 5.000 đồng nhưng anh Sáng không trả mà chửi. Sau đó, hai bên cự cãi, đánh nhau nên anh Sáng chạy lên vũ trường gọi nhóm bạn xuống.

Nhóm của Cường nghe đánh nhau cũng chạy xuống. Khi anh Sáng quay trở lại bãi giữ xe định lấy xe thì Đăng và nhóm của Cường dùng gậy, ống kim loại, vỏ chai bia vây đánh vào đầu nên bất tỉnh.

Anh Sáng được đưa đi cấp cứu nhưng 5 ngày sau thì tử vong.

C.Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/de-nghi-truy-to-6-bi-can-danh-chet-khach-vi-5000-dong-giu-xe-20170523171611057.htm