Đề nghị truy tố người giết con trai nghệ sĩ Minh Cảnh

Thủ phạm và nạn nhân có thời gian chung sống đồng tính.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Hà Hồng Đạt sát hại ca sĩ Nguyễn Thanh Sơn (nghệ danh Nhật Sơn) và đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Đạt về tội giết người.

ca sĩ Nhật Sơn là con trai út của nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Minh Cảnh và nghệ sĩ Kiều Mi. Sớm mồ côi mẹ, từ nhỏ Sơn đã đi hát và được nhiều người biết đến với nghệ danh “thần đồng Cảnh Sơn”. Đến năm 2008, ca sĩ này chính thức đổi nghệ danh thành Nhật Sơn để thoát khỏi cái bóng tên tuổi của người cha.

Theo kết luận điều tra, Hà Hồng Đạt (38 tuổi) đã có vợ và hai con, dù vậy Đạt vẫn muốn sống thật với giới tính của mình. Năm 2010, Đạt quyết định ly hôn vợ, rời quê Cà Mau lên TP.HCM lập nghiệp với vốn liếng là nghề đầu bếp. Khoảng tháng 4-2012, Đạt gặp gỡ ca sĩ Nhật Sơn và giữa hai bên nảy sinh tình cảm. Hai người quyết định thuê nhà trọ 76/4K ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn để sống như vợ chồng với nhau.

Hà Hồng Đạt, kẻ sát hại ca sĩ Nhật Sơn. Ảnh: CTV

Trong quá trình chung sống, do thấy Sơn tiếp xúc rộng rãi, được nhiều người mến mộ nên nhiều lần Đạt nghi ngờ Sơn có bạn trai khác giàu có hơn, do đó hay ghen tuông dẫn đến cãi vã. Đêm 13-9-2013, Đạt đến nhà một người bạn tên T. ở quận 12 để uống rượu rồi mượn 2 triệu đồng nhằm đóng tiền nhà trọ. Hơn 0 giờ ngày 14-9-2013, Đạt đi uống rượu về thì Sơn nghi ngờ Đạt đi chơi với người khác nên hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi, xô xát. Sơn xuống bếp lấy một con dao quăng lên bàn nói với Đạt: “Mày giết tao đi”.

Thấy Đạt đứng ngoài bậc thềm hút thuốc mà không đáp lại, Sơn đi ra xô Đạt rồi tiếp tục đánh nhau. Yếu thế nên Sơn bỏ chạy đến nhà của chủ nhà trọ ở gần đó rồi nhờ gọi cho công an. Nghe Sơn nói gọi công an, Đạt bèn vào phòng trọ cầm con dao ra dọa kéo Sơn về phòng trọ. Thấy Sơn níu kéo không chịu đi, Đạt đã dùng con dao đâm ba nhát vào người Sơn. Trước khi bất tỉnh, Nhật Sơn còn kịp kêu lên: “Anh ơi, em bị chảy máu rồi”. Lúc này Đạt mới hoảng hốt lấy xe máy chở Sơn đến BV Hóc Môn cấp cứu, sau đó Sơn được chuyển lên BV 115 nhưng đã tử vong trên đường.

Khi biết Sơn đã chết, Đạt gọi điện thoại báo tin cho anh ruột của Sơn rồi đến Công an phường 12, quận 10 đầu thú.

Gia đình ca sĩ Nhật Sơn cho biết từ nhỏ Sơn đã được xác định là đồng tính. Trước đây Sơn có mối tình cảm kéo dài 11 năm khá mặn nồng với một người đàn ông quốc tịch Hà Lan. Ca sĩ Nhật Sơn được người này hết lòng hỗ trợ trong công việc, cuộc sống nhưng vì một số lý do dẫn đến hai người chia tay. Sau khi trải qua một vài mối tình chớp nhoáng khác, ca sĩ Nhật Sơn quen biết và sống chung với Đạt được hơn một năm rồi dẫn đến kết cục đau lòng.

H.TUYẾT

Bắt kẻ giết người đồng tính, cướp tài sản

Ngày 19-1, Công an quận Thủ Đức cho biết đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao Phạm Văn Đầy (22 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về hành vi giết người, cướp tài sản. Được biết đầu tháng 1-2014, Đầy làm phụ xe cho người bạn bỏ mối trái cây cho sạp của anh Nguyễn Ngọc T. (ở quận Thủ Đức), anh T. đã chủ động làm quen với Đầy. Biết anh T. đã có gia đình, Đầy cũng có bạn gái sắp cưới nhưng hai người vẫn quan hệ đồng tính. Sau đó Đầy đã nảy sinh ý định giết, cướp tài sản của anh T. Chiều 18-1, anh T. điện thoại rủ Đầy lên TP.HCM để quan hệ tình cảm. Chiều cùng ngày, Đầy từ Bà Rịa-Vũng Tàu lên Thủ Đức và thủ sẵn con dao Thái Lan. Khoảng 21 giờ, tại khách sạn V. ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Đầy lấy dao đâm vào cổ anh T. Sau đó Đầy kéo nạn nhân vào nhà tắm và dùng gối đè lên mặt khiến nạn nhân tử vong rồi cướp hai chiếc nhẫn vàng. Trong lúc Đầy gây án, anh T. cố la hét kêu cứu, nhân viên khách sạn phát hiện nên trình báo công an đến bắt giữ Đầy.

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/de-nghi-truy-to-nguoi-giet-con-trai-nghe-si-minh-canh-445423.html