Để ngỏ mọi phương án đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên

Theo Yonhap, ngày 19-6, trong bài phát biểu nhậm chức liên quan đến vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, tân Ngoại trưởng Hàn Quốc Cang Kiêng Hoa (Kang Kyung-wha), tuyên bố một mặt cần phải đối phó mạnh mẽ với các hành động được cho là mang tính khiêu khích của Bình Nhưỡng, nhưng mặt khác cũng cần để ngỏ tất cả các phương án, kể cả trừng phạt và đối thoại, nhằm góp phần đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

“Trong vấn đề này cũng cần phải tăng cường mối quan hệ đồng minh với Mỹ, một trụ cột trong chính sách an ninh và đối ngoại của chúng ta”, Yonhap dẫn lời bà Cang Kiêng Hoa nhấn mạnh. Cũng theo Yonhap, trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) An-tô-ni-ô Gu-tê-rết (Antonio Guterres) sau khi được bổ nhiệm, bà Cang Kiêng Hoa tuyên bố Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan này liên quan đến vấn đề hạt nhân Triều Tiên, đồng thời đề nghị LHQ ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực này. Về phần mình, TTK LHQ An-tô-ni-ô Gu-tê-rết nhất trí sẽ hợp tác với Hàn Quốc.

HOÀNG VĨNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/de-ngo-moi-phuong-an-doi-voi-van-de-hat-nhan-cua-trieu-tien-510365