Để phát triển du lịch cần phải có cộng đồng trách nhiệm

Đó là kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc chiều 14/5 với Sở Du lịch và Hiệp hội du lịch tỉnh.

Đồng chủ trì buổi làm việc còn có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

 Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Du lịch đã báo cáo tình hình phát triển du lịch 4 tháng đầu năm 2024; tình hình tổ chức bộ máy của Sở Du lịch tỉnh và thảo luận về những khó khăn, vướng mắc của ngành du lịch trên địa bàn.

 Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Du lịch, 4 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh ước đạt hơn 2,7 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế hơn 298 nghìn lượt, khách nội địa gần 2,5 triệu lượt), bằng 32,56% so với kế hoạch năm 2024, tăng 5,88% so với lũy kế cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 8.943 tỷ đồng, tăng 27,59% so với lũy kế cùng kỳ năm 2023.

 Đồng chí Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã chia sẻ, nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong phát triển du lịch như: Thiếu nhân lực chất lượng cao; cơ sở hạ tầng còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; vấn đề về vệ sinh môi trường, môi trường du lịch chưa tốt; còn nhiều vướng mắc trong việc khai thác các sản phẩm du lịch có tính chất mạo hiểm. Ngoài ra, các địa phương trọng điểm du lịch của tỉnh thiếu điểm vui chơi, tham quan, chưa thu hút được khách du lịch kéo dài thời gian lưu trú; các homestay truyền thống đang bị mai một, cần được vực dậy để hoạt động tốt hơn…

 Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Nêu ra một số tồn tại của ngành du lịch Lào Cai, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Hiện các điểm du lịch chưa giữ được khách quay lại nhiều lần và kéo dài thời gian khách lưu trú; sản phẩm du lịch của các địa phương có sự trùng lặp; việc thi công các công trình giao thông còn chậm; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa chặt chẽ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cần chuyên nghiệp hơn đội ngũ hướng dẫn viên và lữ hành du lịch; đào tạo đội ngũ chuyên sâu về du lịch. Đồng chí yêu cầu phải tập trung hơn nữa cho công tác truyền thông về du lịch.

 Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND nhấn mạnh: Để phát triển du lịch cần phải có cộng đồng trách nhiệm, có sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Rà soát lại công tác quản lý du lịch, bộ máy tổ chức; khẩn trương hoàn thiện cơ chế đặt hàng và các nội dung phối hợp quản lý khách du lịch lưu trú; phải đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, đặc biệt là giải phóng mặt bằng các dự án tại Sa Pa, tuyến đường lên Y Tý…

Ngoài ra cần phải có cơ chế đặc thù đối với nhân lực ngành du lịch. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Du lịch phải thêm tour, tuyến du lịch mới; thương mại hóa sản phẩm du lịch đua ngựa Bắc Hà; học tập tỉnh bạn về phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp đặc sắc. Tăng cường hơn nữa quan hệ với đại sứ quán các nước và Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Ngành du lịch phải tăng cường quảng bá thông tin bằng nhiều hình thức như: làm “sống lại” tuyến đường sắt, cải tạo, nâng cấp ga Lào Cai; đưa phương án quảng bá hình ảnh du lịch Lào Cai trên các hãng hàng không; tại các nút giao bố trí biển quảng cáo về du lịch.

Các ý kiến góp ý, kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng tình, tiếp thu và sẽ tiếp tục có các chỉ đạo cụ thể.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/de-phat-trien-du-lich-can-phai-co-cong-dong-trach-nhiem-post384064.html