Đề phòng Nga, Mỹ tăng cường tập trận toàn cầu

Chuẩn tướng Không quân Mỹ John Healy cho biết quân đội nước này đang chuyển hướng sang tăng cường những cuộc tập trận quy mô toàn cầu nhằm đối phó những mối đe dọa khắp thế giới.

Lính Mỹ trong một cuộc tập trận tại Lithuania hồi tháng 6.2017

Trả lời phỏng vấn Reuters ngày 3.8, ông Healy, chỉ huy công tác tập trận của lực lượng Mỹ ở châu Âu, cho hay Lầu Năm Góc nhận thấy họ cần phải chuẩn bị tốt hơn nhằm đối phó những mối đe dọa phức tạp ngày càng gia tăng từ chiến tranh trên không, bộ, biển cho đến không gian và tấn công mạng.

Mục tiêu sắp tới là quân đội Mỹ mở rộng tập trận với quy mô toàn cầu, theo ông Healy.  Ông nói thêm Nga là mối bận tâm chính của Mỹ ở châu Âu và Washington đang theo dõi sát sao cuộc tập trận Zapad 2017 của Moscow tại Belarus vào tháng 9, mà theo các chuyên gia là có đến khoảng 100.000 binh sĩ tham gia.

Các thành viên NATO ở Đông Âu và Ukraine lo ngại Nga lợi dụng cuộc tập trận để đưa vũ khí đến Belarus nhưng Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin này.

Các quan sát viên Nga được mời và đến tham dự những cuộc tập trận của Mỹ và NATO gần đây ở khu vực Hắc Hải, nhưng Moscow chưa bao giờ có động thái tương tự, theo ông Healy. “Nga không minh bạch như chúng tôi”, viên tướng này tuyên bố.

Trong khi đó, Nga khẳng định cuộc tập trận Zapad 2017 chỉ có dưới 13.000 lính tham dự nên không cần phải mời quan sát viên.

Trong năm 2018, quân đội Mỹ lên kế hoạch thực hiện 11 cuộc tập trận quy mô lớn với các quốc gia đồng minh NATO, theo Reuters.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/de-phong-nga-my-tang-cuong-tap-tran-toan-cau-862455.html