Đề phòng tố, lốc, mưa đá ở Trung Trung Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Sáng 22/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ gây ra mưa rào và dông trên diện rộng. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Dự báo trưa và chiều nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp độ 1-2. Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 19-22 độ C, vùng núi 16-19 độ C.

Tại khu vực Hà Nội, Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ trong ngày hôm nay còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 sau đó gió giảm dần, sóng biển cao từ 2-3 m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

T. Minh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/de-phong-to-loc-mua-da-o-trung-trung-bo/303938.vgp