Đêm nay, pháo hoa và... hơn thế nữa

Tối nay (20-5), mặt nước sông Hàn và bầu trời Đà Nẵng sẽ rực sáng lung linh với những màn thi trình diễn tinh hoa về nghệ thuật pháo hoa đến từ Nhật Bản và Thụy Sỹ. Không chỉ là pháo hoa, người dân Đà Nẵng và du khách còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật đỉnh cao tại sân khấu chính và hòa mình vào không gian văn hóa cộng đồng ngay tại Công viên Biển Đông.

Tối nay (20-5), mặt nước sông Hàn và bầu trời Đà Nẵng sẽ rực sáng lung linh với những màn thi trình diễn tinh hoa về nghệ thuật pháo hoa đến từ Nhật Bản và Thụy Sỹ. Không chỉ là pháo hoa, người dân Đà Nẵng và du khách còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật đỉnh cao tại sân khấu chính và hòa mình vào không gian văn hóa cộng đồng ngay tại Công viên Biển Đông.

Đêm Thổ sẽ là màn so tài đỉnh cao của đội Thụy Sỹ và Nhật Bản.

Đêm Thổ sẽ là màn so tài đỉnh cao của đội Thụy Sỹ và Nhật Bản.

DÃY ALPES “THÁCH ĐẤU” NÚI PHÚ SỸ

Nhân tố làm nên sức hấp dẫn lớn nhất cho đêm Thổ DIFF 2017 chính là tân binh Thụy Sỹ và á quân DIFC 2013 Nhật Bản. Dù lần đầu đến Đà Nẵng nhưng với 50 năm kinh nghiệm, đội Thụy Sỹ là một trong những “cao thủ” trong làng pháo hoa thế giới. Có mặt trong đêm Thổ, màn trình diễn pháo hoa đến từ dãy Alpes hứa hẹn sẽ dẫn dắt cảm xúc của khán giả đi theo những cung bậc độc đáo của âm nhạc dân gian đương đại. Điểm nổi bật trong việc bố trí “trận địa” của đội Thụy Sỹ chính là giàn giáo cao khoảng 4m được chia làm 8 cột ở 8 hướng. Đi kèm đó là việc sử dụng loại pháo hoa mới, kỹ thuật hiện đại làm cho tốc độ bắn pháo nhanh, bắn ra 21 hướng khác nhau. Vì vậy khán giả có thể ngắm nhìn pháo hoa từ bất cứ góc độ nào. “Chúng tôi sẽ kể câu chuyện về danh thắng Ngũ Hành Sơn huyền thoại trên bầu trời, dưới mặt nước sông Hàn với nhiều cung bậc cảm xúc. Lần đầu tiên, biểu tượng quốc kỳ Việt Nam sẽ được dệt trên không gian rộng lớn. Tôi chắc chắn khán giả sẽ không thể cưỡng lại được màn trình diễn có nhiều bí mật này”, Nicolas Guinand - Đội trưởng Đội pháo hoa Thụy Sỹ tiết lộ.

Trong khi đó, đội Nhật Bản đã từng kinh qua hai kỳ thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng vào năm 2010 và 2013. Từng là á quân của DIFC, đội pháo hoa đến từ đất nước mặt trời mọc đương nhiên là ứng viên nặng ký cho giải thưởng cao nhất của năm nay. Khoảng 4.000 quả pháo cùng với kỹ thuật bắn bằng máy tính hiện đại, lập trình điêu luyện trong việc kết hợp giữa âm nhạc và pháo hoa của đội Nhật Bản chắc chắn sẽ khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Theo kịch bản được tiết lộ, màn trình diễn của đội Nhật sẽ bắt đầu trên nền nhạc của bộ phim nổi tiếng “Star Wars” và kết thúc bằng bài hát từ bộ phim hoạt họa nổi tiếng của Nhật Bản “Attack on Titan”. Khi được hỏi về đối thủ của mình, ông Yasuyuki Kabasawa – Đội trưởng đội Nhật Bản tự tin nhưng cũng rất thận trọng: “Thụy Sỹ là quốc gia giàu thành tích trong trình diễn pháo hoa quốc tế, nhưng chúng tôi cũng đã khẳng định được thương hiệu của mình từ rất lâu. Ai hơn ai, vẫn phải chờ đến tối nay”.

NGHỆ THUẬT ĐẶC SẮC, LỄ HỘI SÔI ĐỘNG

Tâm điểm trên sân khấu ca nhạc của DIFF đêm nay chính là sự xuất hiện của Kasim Hoàng Vũ, cạnh anh sẽ là ca sĩ Phương Anh. Ngoài ra, dàn nghệ sĩ của Nhà hát Cung đình Huế với trang phục truyền thống cùng dàn diễn viên của vũ đoàn Phương Việt sẽ kết hợp để làm nên một đại cảnh múa Tứ linh thật hoành tráng trên nền nhạc truyền thống. Màn múa giới thiệu những linh vật đặc sắc của văn hóa Việt đã được dàn dựng công phu và kỹ lưỡng tới từng chi tiết thể hiện rõ sự hào hùng, mãnh liệt của tác phẩm. Theo tiết lộ của biên đạo múa Mai Trung, chương trình nghệ thuật đều hướng đến nguồn gốc của sự sinh sôi nảy nở, sự phát triển của muôn loại đúng như tính “Thổ” trong ngũ hành. Ngoài những màn trình diễn của các nghệ sĩ trong nước, sự xuất hiện của các nghệ sĩ đến từ xứ sở đồng hồ với màn dàn kèn sừng như những tẩu thuốc khổng lồ, độc đáo chắc chắn sẽ là điểm nhấn độc đáo của đêm thứ hai trong hành trình dài 2 tháng của DIFF 2017.

Cùng với màn trình diễn pháo hoa đặc sắc sẽ là chương trình nghệ thuật chất lượng.

Cạnh sân khấu nghệ thuật hoành tráng bên bờ sông Hàn, người dân và du khách cũng sẽ được hòa mình vào “Không gian Văn hóa Cộng đồng” tại Công viên Biển Đông. Kéo dài từ ngày 19 đến 31-5, “Không gian Văn hóa Cộng đồng” sẽ có 80 gian hàng lưu niệm, ẩm thực, giải khát, hàng tiêu dùng mang tính chất du lịch, gian hàng cung cấp thông tin về DIFF 2017, gian hàng giới thiệu điểm du lịch, tour tuyến tại Đà Nẵng, khu triển lãm ảnh đẹp du lịch Đà Nẵng. Ngoài ra, hằng đêm sẽ diễn ra các hoạt động giải trí hấp dẫn thu hút du khách như: vẽ tranh truyền thần, trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa Việt kèm những màn trình diễn bartender sáng tạo và các chương trình nghệ thuật sôi động.

Bảo Nam – Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/72_166347_dem-nay-pha-o-hoa-va-hon-the-nu-a.aspx