Đêm thơ Nguyên tiêu tại Nga

Cứ đến 15.1 âm lịch là Hội Văn học nghệ thuật VN tại Nga cũng tổ chức đêm thơ Nguyên tiêu.

Khác với mọi lần trước, đêm thơ Nguyên tiêu 2010, anh chị em trong hội chỉ tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp đầu xuân mới (vì sự vắng mặt của một số anh em về VN ăn tết) nên chỉ quây quần trong không gian ấm cúng nho nhỏ của nhà hàng “Càphê Nems” thuộc Trung tâm thương mại - giải trí Almiral do vợ chồng anh Nguyễn Đình Hoàng (Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật VN tại Nga) làm chủ. Đêm thơ còn có sự góp mặt của các anh chị em ở Hội Người VN định cư tại Nga, Hội Khoa học kỹ thuật VN, học viên trường Pushkin,... Trong không khí xuân, các nhà thơ Châu Hồng Thủy, Nguyễn Huy Hoàng, Lê Anh Tuấn, họa sĩ Đào Văn Dũng,... đã có những lời tâm sự và những vần thơ mới góp mặt . Bất ngờ hơn cả là anh Trương Quang Giáo và Nguyễn Đình Hoàng - 2 nhà khoa học VN tại Nga - đã đọc những bài thơ tâm huyết làm xúc động mọi người. Dù đang gặp phải khó khăn vất vả trên thương trường nước Nga, nhưng không vì thế mà những vần thơ của các anh chị nhạt đi. Trái lại, nó lại càng thấm đẫm tình người nơi xa xứ. Những bài thơ, bài báo, truyện ngắn, bức tranh,... đã phản ánh trung thực phần nào cuộc sống vất vả nơi miền tuyết trắng, động viên bà con rất nhiều. Võ Hoài Nam (Từ Mátxcơva) Quảng Ngãi: Tổ chức ngày thơ với chủ đề về biển đảo. Sáng 28.2, tại khuôn viên của Bảo tàng Quảng Ngãi, Hội VHNT Quảng Ngãi tổ chức Ngày thơ VN lần thứ VIII. Chủ đề của ngày thơ năm nay là biển đảo với slogan “Ôm những quần đảo trong vòng tay thương mến”. Hàng loạt những bài thơ liên quan về biển đảo nổi tiếng từ trước đến nay của nhiều thế hệ nhà thơ VN cũng như của Quảng Ngãi đã được trình bày. T.Đ Sóc Trăng: Tổ chức đêm thơ tại cơ sở giáo dục trại viên. Chủ tịch Hội VHNT Sóc Trăng Văn Ngọc Nhuần ngày 28.2 cho biết: Nhân Ngày thơ VN, tối 27.2, Hội VHNT tỉnh phối hợp với Đài PTTH Sóc Trăng, UBND huyện Cù Lao Dung và cơ sở giáo dục Cồn Cát thuộc Tổng cục 8 (Bộ Công an) tổ chức đêm thơ Nguyên Tiêu phục vụ gần 1.000 trại viên đang cải tạo lao động tại Cồn Cát. Ngoài ngâm thơ, giới thiệu tác giả thơ trong tỉnh, đêm thơ còn có các tiết mục ca nhạc... do văn nghệ sĩ Sóc Trăng, 2 giọng ngâm đến từ TPHCM, Bình Dương và một số trại viên tham gia trình diễn. L.N.G

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/dem-tho-nguyen-tieu-tai-nga/20103/175641.laodong