Đến chợ đồ cổ Hàng Lược xem 'khỉ đồng' giá bạc triệu

Cận Tết Nguyên đán, chợ đồ cổ bắt đầu mở cửa phục vụ khách hàng. Năm nay những chú khỉ bằng đồng là mặt hàng hút khách nhất.

Những ngày sát Tết Nguyên đán, chợ đồ cổ Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại mở cửa để phục vụ khách hàng. Chợ bắt đầu họp từ ngày 20 tháng Chạp tới hết 30 Tết. Tại đây, hàng ngàn mặt hàng đồ cổ, giả cổ, đồ đồng,... được bày bán ngay dưới lòng đường.

Đây không chỉ là chợ bán hàng đơn thuần mà còn là nơi trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của những người yêu thích đồ cổ. Ông Nguyễn Văn Thắng - một người chơi đồ cổ có tiếng, bán hàng tại đây gần 20 năm chia sẻ, hàng hóa tại đây có cả hàng bình dân và hàng cao cấp.

"Rẻ cũng vài trăm nghìn, đắt lên tới vài chục triệu đồng. Khách tới có thể mặc cả, thuận mua vừa bán. Năm nay những chú khỉ bằng đồng là mặt hàng hút khách nhất. Việc trao đổi, mua bán đồ cổ vào dịp cuối năm cũ sẽ mang lại may mắn cho người chơi", ông Thắng cho biết thêm.

Chợ đồ cổ Hàng Lược (Hoàn Kiếm) tấp nập người mua bán những ngày giáp Tết.

Chợ nằm ở ngã năm Hàng Mã, Hàng Cân, Hàng Lược, Hàng Đồng (Hoàn Kiếm).

Khách tới đây ngoài mua hàng còn có thể trao đổi đồ vật để cầu mong may mắn.

Năm nay, mặt hàng liên quan tới những chú khỉ rất hút khách.

Bởi đây là con vật biểu tượng cho năm Bính Thân sắp tới.

Hình ảnh khỉ leo núi vàng núi bạc.

Tượng Tôn Ngộ Không cao 80 cm được rao bán với giá 25 triệu đồng.

Chú khỉ ngồi trên trái đào tiên có giá bán 20 triệu đồng.

Bốn chú khỉ bằng đồng có giá bán 8 triệu đồng.

Nhiều khách hàng đang chọn mua con vật biểu tượng của năm Bính Thân sắp tới.

Các sản phẩm đều được chế tác rất tinh xảo.

Một chiếc đồng hồ cổ với hình dáng độc đáo.

Hũ tiền cổ có giá bán 15 triệu đồng.

Một người đang chọn mua chiếc đồng hồ cổ.

Du khách nước ngoài đi thăm quan chợ đồ cổ.

Và trải nghiệm mua bán.

Nam Nguyễn

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-nhanh/den-cho-do-co-hang-luoc-xem-khi-dong-gia-bac-trieu-c4a386146.html