Đến lượt Ấn Độ 'trả miếng' Trung Quốc

Hôm 24/8, Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối trước thông tin Ấn Độ có kế hoạch xây dựng một con đường ở Ladakh nằm gần hồ Pangong, khu vực đang xảy ra tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.

Trước đó, hôm 22/8, tờ Hindustan Times đưa tin, chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt dự án xây dựng một con đường chạy qua khu vực tranh chấp Ladakh nằm gần hồ Pangong. Đây cũng là khu vực binh sĩ Trung - Ấn từng ẩu đả, khiến một số người bị thương nhẹ.

Trong khi đó, Trung - Ấn vẫn chưa thể hạ nhiệt căng thẳng ở Doklam sau khi New Delhi quyết định điều động binh sĩ ngăn chặn Trung Quốc xây dựng một con đường cao tốc tại khu vực vốn là điểm nóng tranh chấp giữa Trung Quốc và Bhutan. Cuộc đối đầu giữa binh sĩ của hai quốc gia đông dân nhất thế giới ở Doklam đã kéo dài hơn 2 tháng qua.

Hồ Pangong ở khu vựcLadakh của Ấn Độ

Hồ Pangong ở khu vựcLadakh của Ấn Độ

Bắc Kinh đã cáo buộc New Delhi xâm phạm lãnh thổ quốc gia đồng thời nhiều lần yêu cầu Ấn Độ rút quân trước khi tiến tới tổ chức các cuộc đối thoại giải quyết tranh chấp biên giới giữa hai nước. Về phần mình, Ấn Độ kêu gọi hai bên cùng đồng loạt rút quân.

"Phía Ấn Độ đã theo sát hoạt động xây dựng đường xá của Trung Quốc trong thời gian gần đây nhưng hành động của Ấn Độ đã chứng minh, họ nói một đằng nhưng làm một nẻo", Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ.

Cũng theo bà Hoa, thông tin chính phủ Ấn Độ phê duyệt dự án xây đường ở Ladakh là "hoàn toàn trái ngược với những văn bản liên quan tới vấn đề biên giới giữa hai nước".

"Phía Ấn Độ quyết định triển khai dự án xây đường ở Ladakh là hành động không có lợi cho nền hòa bình và ổn định trong khu vực", bà Hoa nhấn mạnh.

Hồi tuần trước, một đoạn video được truyền thông Ấn Độ công bố đã cho thấy, hình ảnh binh sĩ Trung - Ấn ẩu đả ở Ladakh, khu vực nằm cách mặt nước biển 4.000 m trên cao nguyên Tây Tạng và cũng là một điểm du lịch nổi tiếng.

Trung - Ấn đã nhiều lần đối đầu căng thẳng ở biên giới. Năm 1962, hai nước còn rơi vào cuộc chiến ở bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ.

Vào năm 2014, hàng trăm binh sĩ Trung - Ấn cũng đã đối mặt căng thẳng ở "Đường kiểm soát thực tế" (LAC), vốn được coi là đường biên giới phân chia lãnh thổ Ấn Độ và Trung Quốc, chạy dọc khu vực Ladakh, tây bắc Ấn Độ.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/den-luot-an-do-tra-mieng-trung-quoc-post235318.info