Đến lượt Mourinho bị tình nghi... trốn thuế

Sau những Messi, Ronaldo, cơ quan thuế Tây Ban Nha lại đặt dấu hỏi về việc nộp thuế của "Người đặc biệt" Jose Mourinho trong quãng thời gian ông này còn dẫn dắt Real Madrid. Cụ thể, văn phòng công tố Madrid nghi Mourinho trốn 1,8 triệu USD tiền thuế vào năm 2011, và 1,88 triệu USD vào năm 2012, tổng cộng là 3,68 triệu USD.

Có một điểm trùng hợp mà báo giới Tây Ban Nha những ngày này khai thác liên tục, đó là cả Mourinho lẫn Ronaldo đều có chung người đại diện là "siêu cò" Jorge Mendes - người luôn sử dụng một công ty thứ ba được đặt tại ở những thiên đường thuế trong lòng châu Âu, từ đó có thể lách luật, giúp các đối tác của mình không phải đóng thuế thu nhập cao, lên tới 45% thu nhập ở Tây Ban Nha. Hiện tại Mourinho không đưa ra lời bình luận nào quanh những nghi ngờ của phòng công tố Madrid.

Cũng chính vì những rắc rối từ vấn đề đóng thuế mà mới đây Ronaldo có nhiều biểu hiện muốn rời khỏi Real trước hợp đồng. Báo giới châu Âu đánh giá nếu điều này xảy ra thì nhiều khả năng bãi đáp của CR7 sẽ là M.U - nơi mà Mourinho đang làm thuyền trưởng. Liệu có khả năng hai nhân vật đang bị tình nghi trốn thuế sẽ song kiếm hợp bích ở... nhà hát của những giấc mơ?

Tuấn Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/guong-mat-the-thao/den-luot-mourinho-bi-tinh-nghi-tron-thue-446467/