Đến lượt Tây Ban Nha sẽ triệu tập Đại sứ Mỹ vì vụ nghe lén

VOV.VN - Tây Ban Nha là quốc gia mới nhất có phản ứng với bê bối nghe lén của Mỹ xuất phát từ những tài liệu do Edward Snowden tiết lộ.

Hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc mới đây dẫn lời Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cho biết, Tây Ban Nha sẽ triệu tập Đại sứ Mỹ để yêu cầu giải thích về chương trình tình báo của Mỹ.

Như vậy, Tây Ban Nha là quốc gia mới nhất có phản ứng với bê bối nghe lén của Mỹ xuất phát từ những tài liệu do cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden tiết lộ. Hai đồng minh truyền thống của Mỹ tại châu Âu là Đức và Pháp trong những ngày qua cũng thể hiện sự giận giữ và đã triệu tập Đại sứ Mỹ vì bê bối này.

Báo chí thế giới đã dẫn các tài liệu của cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ Snowden cho biết, chính phủ Mỹ đã nghe lén điện thoại của 35 nhà lãnh đạo trên thế giới. Đỉnh điểm của vụ việc là hoạt động nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Trong khi, tại Pháp Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã nghe lén và ghi lại dữ liệu của 70 triệu cuộc điện thoại của công dân nước này.

Vụ bê bối nghe lén của Mỹ tiếp tục bị phanh phui buộc châu Âu phải cân nhắc một thỏa thuận mới về thu thập thông tin tình báo với Mỹ. Vấn đề này cũng phủ bóng lớn trong cuộc họp Hội đồng châu Âu, diễn ra trong 2 ngày qua ở Bruxselles (Bỉ)./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin
Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/den-luot-tay-ban-nha-se-trieu-tap-dai-su-my-vi-vu-nghe-len/288126.vov