Đến năm 2020: 100 nghìn người Việt chết vì ung thư/năm

TP - Đến năm 2020, mỗi năm Việt Nam có thêm khoảng 200 nghìn trường hợp mắc ung thư và 100 nghìn người chết vì bệnh này.

Đây là thông tin vừa được Hiệp Hội phòng chống ung thư thế giới đưa ra tại Hội thảo khoa học “Các phương pháp mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư” do Siemen phối hợp với các doanh nghiệp liên quan tổ chức trong hai ngày 16 và 17-4 ở Nha Trang. Cũng theo Hiệp hội phòng chống ung thư thế giới, 20% số người trên thế giới bị mắc ung thư do virus hoặc vi khuẩn gây ra. Ở Việt Nam, hiện mỗi năm có thêm khoảng 150 nghìn người mắc bệnh ung thư, trong đó hơn 70 nghìn người chết vì ung thư.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=191906&channelid=9