Đến thăm cô giáo cũ, một phụ nữ bị đâm chết

TPO - Khoảng 16h ngày 4.3, tại căn nhà trong hẻm 376 đường Lê Hồng Phong, TP.Nha Trang, (Khánh Hòa) đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân là học trò cũ đến thăm cô giáo.

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc khi cô giáo A được đưa ra khỏi nhà với tình trạng rũ rượi. Ảnh: Dân Việt

Danh tính nạn nhân được xác định là Đặng Thị Đủ (sinh năm 1985, ở tại 24 Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 4/3, chị Đủ cùng một số bạn đến thăm nhà cô giáo cũ là Huỳnh Lưu Khánh An. Khi các bạn ra về, Đủ ở lại với cô An.

Sau đó, Đủ được phát hiện chết tại nhà cô An trong tình trạng bị dao đâm ở cổ.

Đến hơn 21 giờ ngày 4/3, thi thể chị Đủ được đưa khỏi nhà cô An, sau khi Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường. Hàng xóm cô An cho biết, cô là giáo viên ngoại ngữ của trường Cao đẳng Nghề Nha Trang, có triệu chứng trầm cảm từ khi mẹ chết, vợ chồng ly dị.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/den-tham-co-giao-cu-mot-phu-nu-bi-dam-chet-683540.tpo