Đền Trần lập hàng rào không cho khách vào khu vực khai ấn

Từ 23h55 phút tối nay (14 tháng Giêng), đền Trần Nam Định sẽ mở cửa để nhân dân và du khách vào lễ đầu năm.

Lượng khách đổ về cổng đền mỗi lúc một đông. Hầu hết mọi người đều tập trung trước khu vực cổng chính để đợi đến giờ đền mở cổng cho khách vào xin ấn.

Càng gần đến giờ khai ấn, công tác an ninh càng được siết chặt...

Một phụ nữ chuẩn bị kỹ lưỡng cho mâm lễ bên ngoài cổng đền.

Các đại biểu và báo chí có phù hiệu và giấy mời được BTC tập trung vào 1 khu vực chờ đến giờ vào dự lễ, dâng hương.

Một gia đình làm lễ cúng bái vọng bên ngoài cổng đền.

Dân vạ vật chờ đến giờ khai ấn. Nhiều khách phương xa đã trải bạt, nilon, mang theo chăn màn ngủ trên vỉa đường để đợi xin ấn.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã dựng hàng rào trước khu vực cổng đền. Người dân được yêu cầu không được vào trong để BTC làm công tác chuẩn bị cho lễ khai ấn vào đêm nay.

Lực lượng công an, CSCĐ đảm bảo công tác lễ hội đã vào các vị trí làm nhiệm vụ.

Thời điểm hiện tại, hàng ngàn người dân đã có mặt trước cổng đền Trần.

Tại khu vực nhà Giải Vũ - nơi phát ấn đền Trần cho người dân, chiều nay đã được thiết lập hàng rào sắt để khu biệt người dân, đảm bảo không có cảnh chen lấn, tranh cướp ấn.

Nhiều nhóm khách từ các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa tổ chức thuê xe ô tô về dự khai ấn đền Trần....

Khu vực đường 10 rẽ vào đền Trần, barie phân làn và cấm đường đã được thiết lập. Tất cả các phương tiện được ngăn chặn không được vào khu vực đền cho đến hết thời gian phát ấn vào sáng ngày mai.

Ông Trần Huy Chiến, người giữ tự xức thơm cho đội hình rước kiệu.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng phòng CSGT tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch chi tiết, cụ thể để phân luồng, phân làn giao thông để đảm bảo công tác phục vụ lễ hội.

Hơn 200 chiến sĩ CSGT Nam Định chia làm 13 điểm chốt giữ tại các điểm giao trên đường 10, các lối dẫn vào khu vực đền Trần để đảm bảo không có ùn tắc, tắc nghẽn cục bộ.

Chiều ngày 10/2, khách về Thành Nam đã tăng tuy nhiên chưa quá đông để gây ùn tắc.

Khai ấn đền Trần rơi vào ngày cuối tuần nên cũng dự báo lượng khách tham dự sẽ tăng hơn so với năm ngoái.

Hai mâm lễ đẹp nhất đã được hội dâng hoa chuẩn bị tươm tất để dâng Đức Thánh Trần trong lễ khai ấn đêm nay.

Một mâm lễ kết hoa hình đôi rồng được tạo hình từ những quả dứa, kết với hoa lan trắng.

Một mâm lễ khác tạo hình cặp chim phượng kết mỏ vào nhau, bên dưới là một buồng cau quả to, tròn đều đặn. Một xấp lá trầu được đặt phía trên.

Mặc dù lễ hội khai ấn đền Trần Nam Định đêm nay mới chính thức diễn ra nhưng ngay từ trưa nay đã có rất đông người dân và du khách thập phương đổ về để dâng hương.

Theo ông Cao Xuân Hoạt, Trưởng ban Quản lý Di tích đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định), sau khi ban tổ chức thực hiện xong nghi lễ dâng hương, rước kiệu ấn và khai ấn, từ 23h55 phút, đền Trần sẽ được mở cửa để nhân dân và du khách vào lễ đầu năm.

Lễ phát ấn sẽ bắt đầu từ lúc 5h ngày 15 tháng Giêng (sớm hơn 30 phút so với năm trước), tại khu vực nhà Giải Vũ, nhà trưng bày và đền Trùng Hoa. Từ 7h ngày 16 sẽ tiếp tục phát ấn cho đến khi hết.

Ban tổ chức lễ hội dự kiến chuẩn bị số lượng ấn đáp ứng nhu cầu của nhân dân, du khách. Công an tỉnh Nam Định cũng đã huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ công an, dân quân tự vệ, bảo vệ trên địa bàn tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại lễ hội.

Ông Hoạt cũng cho hay, sẽ bố trí lập hàng rào xa kiệu rước ấn để tránh tình trạng du khách, người dân chen lấn ném tiền lẻ vào kiệu. Đồng thời, tránh việc tranh cướp lộc, ngay sau phần lễ kết thúc, đồ lễ cũng sẽ được thu dọn.

Các khách sạn, nhà nghỉ giá phòng tăng gấp 3 so với bình thường nhưng vẫn cháy phòng.

Trên địa bàn phường Lộc Vương, hầu hết khách sạn, nhà nghỉ đã hết phòng từ lâu. Giá phòng nghỉ tăng lên mức 1 triệu đồng/phòng.

Rất nhiều khách đã phải tìm đến các khách sạn ở xa hơn.

Nhận định của ngành chức năng, khai ấn đền Trần rơi vào ngày cuối tuần nên cũng dự báo lượng khách tham dự sẽ tăng hơn so với năm ngoái.

Theo Vietnamnet

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/den-tran-lap-hang-rao-khong-cho-khach-vao-khu-vuc-khai-an-130072/