Dẹp chợ tự phát, lãnh đạo phường bị côn đồ hăm dọa

Một số cán bộ lãnh đạo P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM liên tục nhận được điện thoại, tin nhắn hăm dọa, sau khi quyết liệt xóa điểm nóng chợ tự phát nằm ở khu vực trung tâm TP.

Sau nhiều năm hoạt động, tháng 10.2003, chợ Cầu Muối và Cầu Ông Lãnh trên địa bàn P.Cầu Ông Lãnh, Q.1 được di dời ra chợ đầu mối Tam Bình (Q.Thủ Đức) và Bình Điền (Q.8). Từ đó, khu vực P.Cầu Ông Lãnh không còn cảnh nhếch nhác, mất vệ sinh, ùn tắc giao thông... Thế nhưng, sự bình yên ấy không kéo dài được lâu khi một số hộ kinh doanh nhỏ, lẻ vẫn lén lút đưa hàng về lấn chiếm lòng, lề đường Cô Giang, Đề Thám, Bến Chương Dương và khu vực gầm cầu Ông Lãnh để buôn bán, thậm chí lập kho chứa hàng, kéo theo những người buôn gánh, bán bưng hằng ngày túc trực (có khi lên đến gần 400 người) buôn bán rau quả, gây mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, kẹt xe triền miên tại đây. Tuy vậy, nhiều năm qua chính quyền địa phương có phần chưa kiên quyết, thậm chí lúng túng trong việc lập lại trật tự lòng, lề đường. Sau khi đại lộ Đông Tây hình thành, UBND P.Cầu Ông Lãnh kiên quyết xóa chợ tự phát trên địa bàn. Từ đầu tháng 8.2010, các lực lượng chức năng của phường và Q.1 liên tục tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấm dứt các hoạt động mua bán, lấn chiếm lòng, lề đường; ngăn chặn việc vận chuyển hàng nông sản vào các chợ tự phát; phối hợp tổ chức chốt chặn, kiên quyết không để xảy ra tái lấn chiếm; tổ chức những ngày chủ nhật xanh... Sau hơn 1 tháng ra quân, đến nay theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vỉa hè, lòng đường ở khu vực gầm cầu Ông Lãnh, đại lộ Đông - Tây đã thông thoáng, sạch đẹp. Điều đáng nói, trong quá trình dẹp chợ tự phát, một số cán bộ lãnh đạo của P.Cầu Ông Lãnh, trong đó có ông Đoàn Ngọc Hải (Chủ tịch UBND nay là Bí thư Đảng ủy phường) liên tục nhận được nhiều cú điện thoại, tin nhắn của một số kẻ côn đồ, với nội dung chửi mắng, hăm dọa đòi “xử” nếu không để yên cho những người buôn bán tại chợ tự phát làm ăn. Thậm chí, mới đây một cán bộ thanh tra xây dựng phường khi tham gia dọn dẹp chợ tự phát đã bị một số đối tượng đánh vỡ sống mũi... Bất chấp những lời lẽ hăm dọa, ông Hải vẫn khẳng định quyết tâm lập lại trật tự, không để tái lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Đối với những đối tượng hăm dọa cán bộ phường, ông Trần Vĩnh Tuyến, Chủ tịch UBND Q.1, cho biết đã chỉ đạo Công an Q.1 tiến hành điều tra, làm rõ để có biện pháp xử lý kịp thời theo pháp luật. Minh Nam

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201036/20100903001820.aspx