Dẹp chợ tự phát tại TP.HCM: Liệu có rơi vào tình trạng 'bắt cóc bỏ đĩa'?

Chợ tự phát được xem là nơi quy tụ và phát tán thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc nhiều nhất hiện nay tại TPHCM. Hướng đến mục tiêu tất cả các thực phẩm lưu hành trên địa bàn TPHCM đều có thể truy xuất được nguồn gốc, lãnh đạo thành phố ra tối hậu thư cho các quận, huyện trong tháng 7.2017 phải trình UBND TP kế hoạch dẹp bỏ chợ tự phát.

TPHCM liệu có dẹp được tình trạng chợ tự phát? Ảnh: NGỌC TIẾN

Không ít người lo ngại, câu chuyện dẹp chợ tự phát nếu không thực hiện quyết liệt và không có những giải pháp căn cơ thì dễ rơi vào tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”.

Chợ tự phát “bủa vây” các khu có đông công nhân

Đến nay, vẫn chưa cơ quan nào thống kê được có bao nhiêu chợ tự phát tại TPHCM. Tuy nhiên, có một thực tế là ở quận/huyện, phường/xã nào trên địa bàn thành phố cũng đều xuất hiện chợ tự phát “bủa vây” ở các khu dân cư nghèo, khu nhà trọ hay gần các KCN- KCX… Tại KCN Tân Bình, theo quan sát của PV trong bán kính khoảng 2km, có gần cả chục chợ tự phát nằm ở các đường Phạm Văn Bạch, Chế Lan Viên - Nguyễn Hữu Tiến, khu vực cầu Tham Lương, đường Phạm Đăng Giảng, đường Trường Chinh (gần chợ Tân Trụ)… Tại khu vực đường Chế Lan Viên - Nguyễn Hữu Tiến, suốt nhiều năm nay đã trở thành chợ tự phát hoạt động khá tấp nập.

Với hàng chục hộ dân buôn bán đủ các loại thực phẩm từ thịt cá cho đến rau củ quả, khiến rác, nước thải tràn lan trông rất nhếch nhác và mất vệ sinh. Phần lớn những người bán và người mua ở khu vực chợ này đều là công nhân, người lao động nghèo từ các tỉnh đổ về đây sinh sống, làm việc.

Chị Nguyễn Thị Thực (quê Thanh Hóa, đang làm công nhân may tại KCN Tân Bình) cho biết: “Em ở trọ gần đây, sau khi tan ca em tranh thủ ghé mua một tí thịt và rau về nấu ăn. Mặc dù biết thực phẩm bán ở chợ tự phát không đảm bảo vệ sinh, không rõ nguồn gốc nhưng được cái rẻ và tiện lợi. Mình mua về chịu khó chế biến kỹ thì cũng đỡ hơn”.

Quanh các KCX Linh Trung (Thủ Đức), Tân Thuận (Q.7), KCN Tân Tạo (Bình Tân)…cũng tồn tại rất nhiều khu chợ tự phát hoạt động xôm tụ nhiều năm nay. Do chợ tự phát nên hầu hết thực phẩm đều được tiểu thương lấy từ các nguồn trôi nổi khắp nơi với giả rẻ, không rõ nguồn gốc và cũng không được quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Có giải pháp căn cơ sẽ dẹp được chợ tự phát

Một cán bộ Ban Quản lý KCN Tân Bình cho biết: “Cứ nơi nào có công nhân thuê trọ hoặc gần các xí nghiệp, KCN-KCX là y như rằng, nơi đó hình thành chợ tự phát”. Điều này cũng cho thấy, nhu cầu của công nhân, người lao động là có thật, song với hệ thống phân phối chính chưa phủ kín, nên khiến cho các chợ tự phát có điều kiện mọc lên như nấm.

Ông Nguyễn Gia Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân - cho biết, đặc thù của quận là có nhiều KCN, trong đó riêng Cty Pouyuen đã có đến 97.000 công nhân. Do trước đây không có quy hoạch, đầu tư các điểm phục vụ nhu cầu cho công nhân nên những người dân xung quanh mới mang hàng hóa, thực phẩm ra các tuyến đường gần Cty để bán cho công nhân, từ đó các chợ tự phát dần hình thành. “Tại một số tuyến đường có Cty và tập trung đông công nhân như tại khu vực Cty Pouyuen, khi có lực lượng chức năng thì người dân không bày bán hàng hóa tràn lan, nhưng khi lực lượng rút về thì đâu lại vào đó”.

Để dẹp chợ tự phát, theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến, đã giao Sở Công Thương thành phố tăng cường tổ chức các cửa hàng lưu động bán thực phẩm, hàng tiêu dùng, bình ổn giá ở các khu tập trung đông dân cư, KCX-KCN, để đáp ứng nhu cầu mua hàng hóa an toàn cho công nhân, người nghèo.

Dưới góc độ địa phương, ông Nguyễn Gia Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân - cho biết, quận Bình Tân đang quy hoạch đầu tư các chợ, cửa hàng tiện ích. Thời gian qua, quận đã thành lập trên 100 cửa hàng tiện ích, góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, mà chủ yếu là công nhân.

Cùng với đó, ông Bình cho rằng: “Đối với những doanh nghiệp, Cty lớn khi cấp phép quy hoạch thì phải buộc họ bố trí những điểm bán hàng, điểm lưu trú công nhân, tránh tình trạng công nhân phải tràn ra đường mua thực phẩm như lâu nay”. Tương tự, ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND Q.Tân Bình - cho biết, quận Tân Bình đang rà soát, sắp xếp, tìm các phương án nhằm tạo điều kiện cho người dân có điều kiện kinh doanh phù hợp, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn buôn bán dựa vào lòng đường, vỉa hè.

“Nếu cả bộ máy chính quyền thành phố vào cuộc đồng bộ trong chiến dịch dẹp chợ tự phát, đồng thời có giải pháp tổ chức nhiều điểm bán hàng tiêu dùng, thực phẩm an toàn với giá cả hợp lý thì tôi tin các chợ tự phát sẽ không còn đất sống” - luật sư Trần Quốc Minh (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết.

Nhóm PV

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/dep-cho-tu-phat-tai-tphcm-lieu-co-roi-vao-tinh-trang-bat-coc-bo-dia-672686.bld