Dép Crocs tiện nhưng không lợi

Trong khi những cuộc tranh cãi về thẩm mỹ chưa chấm dứt, Crocs lại tiếp tục mang tiếng xấu từ phía các bác sĩ.

Crocs là một trong những loại giày dép bán chạy nhất thế giới. Ra đời từ năm 2002, Crocs đã bán được hơn 300 triệu đôi tại 90 quốc gia trên thế giới. Loại dép nhựa với những lỗ thủng đặc trưng trên thân dép này nổi tiếng bởi sự thoải mái, tiện dụng, mềm mại và không thấm nước.

Bên cạnh những ưu điểm kể trên, Crocs còn được yêu thích bởi mức giá hợp lý, phù hợp với phần đông mọi người. Tuy nhiên, các bác sĩ nghĩ gì về loại dép đặc biệt này?

Dép Crocs có hại cho sức khỏe. Ảnh: Getty Images

"Thật không may, Crocs không thích hợp cho việc sử dụng cả ngày" - bác sĩ Megan Leahy chuyên về các bệnh ở chân tại Chicago (Mỹ), chia sẻ với trang tin HuffingtonPost.

Dù thừa nhận Crocs có "khả năng nâng đỡ phần hõm của lòng bàn chân rất tốt", bác sĩ Leahy khẳng định không nên đi loại dép này trong thời gian dài bởi chúng "không bảo vệ đủ cho gót chân".

Khi gót chân không vững chắc, các ngón chân có xu hướng bám chặt vào dép, có khả năng dẫn đến viêm gân, biến dạng ngón chân, gây ra các vấn đề với móng, tạo chai và sẹo. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với dép xỏ ngón hay bất kỳ loại giày nào không có phần đỡ gót chân".

Bác sĩ Alex Kor - Chủ tịch Học viện Y tế thể thao chuyên về các bệnh ở chân - cho biết, phần quan trọng nhất của giày dép là shank. Đây là bộ phận bổ trợ được gắn thêm vào đế giữa của giày, ở vị trí ngay dưới phần lòng bàn chân, các miếng shank này rất cứng. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ phần giữa của đế giày không bị xoắn và gập lại khi vận động, nhờ đó chân không bị mỏi khi vận động ở cường độ cao.

"Bệnh nhân thường bị đau chân nếu như shank bị cong" - bác sĩ Kor phát biểu. Trong khi đó, Crocs là loại giày dép có phần shank mềm dẻo. "Nói cách khác, những bệnh nhân bước vào văn phòng của tôi với lời than phiền về việc đau bàn chân thường là những người đi Crocs thường xuyên" - ông nói.

"Chỉ có 2 tuýp người được lợi từ việc đi Crocs là người có phần lõm ở lòng bàn chân lớn, hoặc người bị phù nề chân hay mắt cá. Tuy nhiên, dù ở bất kỳ trường hợp nào, tôi cũng không khuyến khích đi Crocs 8 đến 10 tiếng mỗi ngày" - bác sĩ Kor phát biểu.

Bác sĩ Leahy cũng đồng ý có thể sử dụng Crocs trong những chuyến đi biển hoặc bể bơi, nhưng không phải trong những trường hợp phải đi bộ thời gian dài.

Đặc biệt,bác sĩ này còn lưu ý: "Trẻ em có xu hướng bước hụt và ngã nhiều hơn với loại dép này".

Phương Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dep-crocs-tien-nhung-khong-loi-post656131.html