Dẹp vỉa hè, người dân Huế tự dỡ bỏ vật cản

Khi lực lượng quản lý trật tự đô thị phường Trường An (TP Huế) tiến hành phá bỏ một số vật cản trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ, nhiều người dân tự dỡ bỏ những bậc tam cấp, chậu hoa ở trên vỉa hè.

Chiều 21-3, lực lượng quản lý đô thị phường Trường An (TP Huế) tiến hành dọn dẹp vỉa hè ở đường Điện Biên Phủ. Đa số người dân ở đây đều hưởng ứng và giúp đỡ lực lượng đô thị phá bỏ bậc tam cấp, chậu cây lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: NGUYỄN DO

Chiều 21-3, lực lượng quản lý đô thị phường Trường An (TP Huế) tiến hành dọn dẹp vỉa hè ở đường Điện Biên Phủ. Đa số người dân ở đây đều hưởng ứng và giúp đỡ lực lượng đô thị phá bỏ bậc tam cấp, chậu cây lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: NGUYỄN DO

Lực lượng chặt bỏ cây mọc bên đường gây cản trở cho người đi bộ. Đồng thời tránh trường hợp cây phát triển làm hư hỏng vỉa hè. Ảnh: NGUYỄN DO

Khi thấy lực lượng quản lý đô thị đến, nhiều người dân tiến hành tự tháo bỏ mái che lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Trần Đức Tiễn (người dân ở đường Điện Biên Phủ) tự tháo bỏ bậc cấp trước khi lực lượng dọn dẹp vỉa hè đến. "Khi được lực lượng ra quân tiến hành dọn dẹp vỉa hè thì mình hưởng ứng thôi. Vì đường phố sạch đẹp văn minh thì ai mà không hưởng ứng chứ" - ông Tiễn nói. Ảnh: NGUYỄN DO

Ngoài những vật cản như bậc cấp, chậu cây... thì những mái che lấn chiếm vỉa hè cũng được trật tự đô thị tháo bỏ. Ảnh: NGUYỄN DO

Có mặt tại hiện trường, ông Trương Đại Thành, Chủ tịch phường Trường An, cho biết: "Toàn TP đã triển khai chủ trương dọn dẹp vỉa hè đã triển khai năm 2016 và đến nay đang được đẩy mạnh. Đặc biệt trong thời gian qua, TP.HCM, Hà Nội cũng như Đà Nẵng đã triển khai rất mạnh. TP Huế thu hút đông khách du lịch nên chúng tôi tập trung để thực hiện chủ trương này để Huế chúng ta ngày càng xanh - sạch - đẹp". Ảnh: NGUYỄN DO

Lực lượng trật tự đô thị giúp người dân di chuyển chậu hoa lấn chiếm vỉa hè vào nhà. Ảnh: NGUYỄN DO

Những chướng ngại vật trên vỉa hè được đưa lên xe chở về xử lý. Ảnh: NGUYỄN DO

Đến chiều tối trời đổ mưa, lực lượng đô thị đội mưa dọn dẹp vỉa hè. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo ông Thành, chủ tịch phường, thì trong những ngày này khi đoàn thực hiện lấy lại vỉa hè cho người đi bộ thì có rất đông người dân hưởng ứng. Ảnh: NGUYỄN DO

NGUYỄN DO

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/dep-via-he-nguoi-dan-hue-tu-do-bo-vat-can-690239.html