Derby Manchester: "Bom tấn" có nguy cơ thành "bom xịt"

Siêu sao trong đội hình, được dẫn dắt bởi hai HLV giỏi nhất và đã toàn thắng từ đầu mùa, mọi thứ đều hoàn hảo để trận cầu MU - Man City diễn ra hấp dẫn. Nhưng yếu tố thời gian có thể lại không tốt.

London là thủ đô hành chính, Leicester là nơi cúp vô địch đang được giữ, nhưng Manchester giờ đang được xem là trung tâm của bóng đá Anh. Sự xuất hiện của Pep Guardiola và Jose Mourinho ở Man City & MU kéo theo một dàn sao gia nhập hai đội bóng này và biến họ thành những ứng viên vô địch. Giờ họ sắp chạm trán nhau trong trận derby thành phố được chờ đợi nhất trong những năm gần đây.

Derby Manchester có tất cả - Ngôi sao nổi tiếng và HLV hàng đầu

Cả Man City và MU đều đã toàn thắng sau 3 vòng đầu tiên để có tối đa 9 điểm, do vậy mà trận derby bảo đảm rằng sẽ có một đội không còn giữ được khởi đầu hoàn hảo 100%. MU có sức mạnh ngôi sao ở các tuyến như Pogba và Ibrahimovic, trong khi Man City đã trình diễn một thứ bóng đá chuyền ngắn đẹp mắt đã thành đặc trưng của các đội bóng được Pep Guardiola dẫn dắt.

Trên phương diện cá nhân, Pep Guardiola và Jose Mourinho có một “lịch sử” kéo dài và sâu đậm với nhau. Họ bắt đầu làm việc cùng nhau ở Barcelona cho Sir Bobby Robson rồi Louis Van Gaal, trước khi cả hai bước sang nghiệp HLV trưởng và đối đầu nhau trực tiếp với tư cách người cầm đầu Barcelona và Real Madrid.

Họ đã dành cho nhau không ít lời lẽ không mấy hay ho, Mourinho chê Barca của Guardiola được trọng tài giúp, còn Pep chê cung cách ứng xử của người bạn cũ.

Bối cảnh cho trận derby Manchester như vậy là đã rất hoàn hảo, hai đội kình địch cùng thành phố sẽ được dẫn dắt bởi hai HLV hàng đầu, sở hữu những ngôi sao hàng đầu và lại đang trong cuộc đua vô địch. Derby Manchester hứa hẹn sẽ là quả “bom tấn” giải trí lớn của ngày thứ Bảy này (10/9).

Ngoại trừ một điều, thực tế có thể sẽ không hấp dẫn như vậy.

Có một thực tế là những trận derby như thế này, giữa những đội tranh chức vô địch, sẽ khó có một diễn biến kịch tính nếu như hai đội cùng quá mạnh, cùng vào guồng và lại gặp nhau ở thời điểm quá sớm đầu mùa giải. MU và Man City đều đang rất mạnh và gặp nhau sớm như vậy không bảo đảm họ sẽ đá cởi mở với nhau.

Như mùa 2013/14, MU và Chelsea gặp nhau ngay ở vòng 2 trong một trận đấu được chờ đợi rất nhiều do Jose Mourinho vừa trở lại Chelsea còn MU có HLV mới là David Moyes. Thế nhưng trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 và có diễn biến khá tẻ nhạt vì hai bên không ai chịu chơi tất tay để kiếm 3 điểm.

Mourinho và Guardiola sắp tái ngộ nhau, nhưng phải chăng là quá sớm?

Còn trận derby Manchester cuối tuần này là ở vòng 4. Về mặt tâm lý, Jose Mourinho và Pep Guardiola đều sẽ có một lý do hợp lý để cho các học trò chơi một trận đấu thận trọng hơn thường lệ. Mùa giải còn dài và một kết quả hòa không có gì để mà phải lo lắng. Chỉ nên hy vọng kết quả trận derby này phân thắng bại nếu BXH có dấu hiệu tách tốp và buộc hai đội phải chủ động tìm chiến thắng hơn.

Một thất bại derby có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý cầu thủ. Ở vòng 3 mùa 2011/12, Arsenal sớm gặp MU tại Old Trafford và trận thua 2-8 khiến Arsenal lọt xuống nhóm 3 đội xuống hạng. Họ phải mất đến vòng 25 mới trở lại hẳn top 4 và cố định vị trí cho tới hết mùa giải.

Chúng ta có quyền chờ đợi vào một trận derby rực lửa sau những gì cả hai đội đã xây dựng và thu thập trong mùa hè, từ cầu thủ ngôi sao đến HLV nổi tiếng. Nhưng cũng nên sẵn sàng cho một derby Manchester tẻ nhạt, rằng nó đến quá sớm để có thể bảo đảm cho khán giả sự cống hiến.

Q.D

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/derby-manchester-bom-tan-co-nguy-co-thanh-bom-xit-c9a444802.html