ĐH Kiên Giang: Bàn giao nhà nhân ái cho đoàn viên thanh niên

ThS Lê Việt Khái - Bí thư Đoàn trường, Trưởng phòng Công tác SV, Trường ĐH Kiên Giang trao bảng 20.000.000 đồng cho Đoàn viên Dư Văn Nam

ThS Nguyễn Văn Thành - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang cùng ông Lâm Hiền Đoàn - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa Hiệp - khánh thành nhà nhân ái

Đoàn viên Dư Văn Nam cùng cha là ông Dư Văn Thuận (71 tuổi) vui mừng, xúc động khi nhận bàn giao nhà nhân ái

Căn nhà nhân ái do Trường ĐH Kiên Giang, chính quyền địa phương và gia đình Đoàn viên Dư Văn Nam đóng góp xây dựng

Căn nhà lợp mái tôn, nền ốp gạch, ngang 4,2m và dài 8m, được xây dựng với tổng chi phí 30 triệu đồng. Lễ bàn giao được tổ chức vào ngày 1/9.

Trong đó, Đoàn Trường ĐH Kiên Giang vận động đóng góp 20 triệu đồng, phần còn lại do địa phương và gia đình của Đoàn viên Dư Văn Nam đóng góp.

Đoàn viên Dư Văn Nam có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có điều kiện xây nhà. Thực hiện Chiến dịch tình nguyện hè 2016, qua khảo sát, Đoàn Trường ĐH Kiên Giang và Xã đoàn Vĩnh Hòa Hiệp đã chọn đây là trường hợp để hỗ trợ “Nhà nhân ái”.

ThS Nguyễn Văn Thành - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang - cho biết: Công trình nhà nhân ái là món quà đóng góp của cả cộng đồng cho đoàn viên thanh niên nghèo, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và địa phương.

“Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp cùng địa phương, các nhà hảo tâm chung tay góp sức giúp đỡ bà con nghèo yên tâm ổn định cuộc sống”.

Tại lễ bàn giao, đại diện chính quyền địa phương và đoàn viên Dư Văn Nam đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự chung tay hết sức thiết thực của Trường ĐH Kiên Giang đã giúp đỡ cho đoàn viên thanh niên nghèo có được căn nhà ở kiên cố. Đây là nguồn động viên tinh thần cho đoàn viên cố gắng làm việc, lao động, vươn lên thoát nghèo.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/dh-kien-giang-ban-giao-nha-nhan-ai-cho-doan-vien-thanh-nien-2257503-c.html