ĐH VI (nhiệm kì 2009-2013) LĐBĐ Việt Nam:

(TTVN Online) -Sau hai ngày tổ chức, Đại hội LĐBĐ Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kì 2009-2003) đã kết thúc thành công. Ông Nguyễn Trọng Hỷ đắc chức chủ tịch LĐBĐ Việt Nam nhiệm kì mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội. Ông Nguyễn Danh Thái, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL đã đến chức mừng và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội.150 đại biểu đã tham dự đại hội đã thông qua báo cáo của BCH nhiệm kì V, phương hướng và nhiệm vụ chiến lược của bóng đá Việt Nam nhiệm kì VI, bầu cử và công nhận các chức danh mới. Kết quả, ông Nguyễn Trọng Hỷ đắc cử chức vụ chủ tịch LĐBĐ Việt Nam nhiệm kì VI với số phiếu bầu 67/68. Các chức vụ Phó chủ tịch thuộc về ông Nguyễn Lân Trung - PCT phụ trách truyền thông, ông Lê Hùng Dũng - PCT phụ trách tài chính, còn Phạm Ngọc Viễn trúng cử chức PCT phụ trách chuyên môn. BCH LĐBĐ Việt Nam khóa VI (2009-2013) Với mục tiêu của Đại hội “Trí tuệ- Đoàn Kết- Phát triển”, các đại biểu đã tham dự đại hội với một tinh thần đoàn kết, nhất trí cao. Số lượng thành viên BCH LĐBĐ Việt Nam nhiệm kì mới sẽ là 23 người. Các chức danh Trưởng ban của LĐBĐ Việt Nam ở nhiệm kì mới sẽ do các thành viên BCH đảm nhiệm. Mục tiêu của BCH LĐ BĐ Việt Nam nhiệm kì mới sẽ là tạo ra bước phát triển mới, thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa bóng đá Việt Nam. Sau khi tái đắc cử chiếc ghế chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Hỷ đã phát biểu: “Cảm xúc của tôi lúc này thật khó diễn tả. Định hướng phát triển của cá nhân tôi còn rất nhiều, và tâm lý của tôi lúc này rất thoải mái, tôi chỉ nghĩ đến sự cống hiến, BCH LĐBĐ Việt Nam khóa mới sẽ đoàn kết và tận tâm, tận lực để lãnh đạo bóng đá Việt Nam”. Theo ông Nguyễn Trọng Hỷ nhiệm kì mới của LĐBĐ Việt Nam sẽ là thời kì để tạo ra bước đột phá cho bóng đá Việt Nam, dù những khó khăn không phải là ít trong thời gian tới. Về nhiệm kì mới, Ông Chủ tịch phát biểu: “Bóng đá Việt Nam phải có những bước đột phá. Nền kinh tế Việt Nam đang có những bước đột phá mạnh mẽ, tại sao bóng đá lại không? Bóng đá Việt Nam đang trên con đường tiến lên chuyên nghiệp, vì vậy các chính sách phải nhất quán và đồng bộ”. Ông Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định BCH khóa mới sẽ cùng đoàn kết, nỗ lực vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam, thực hiện phương châm và mục tiêu Trí tuệ- Đoàn kết- Phát triển. Một số hình ảnh về Đại hội: Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa 2 HLV Calisto và Trần Vân Phát Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Danh Thái đến tham dự và chúc mừng Đại hội Đại diện AFC tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Trọng Hỷ Ông Nguyễn Lân Trung với cương vị mới PCT phụ trách truyền thông Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và PCT Nguyễn Lân Trung

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/tin-tuc/bong-da-trong-nuoc/doi-tuyen-quoc-gia/2009-10/ong-nguyen-trong-hy-tai-dac-cu-chuc-chu-tich-ldbd-viet-nam-16170.html