Dị án: Chồng giết vợ rồi về quê tự tử

(GDVN) - Anh T đến nhà mẹ đẻ báo tin cha mất thì phát hiện mẹ anh đã tử vong, trên người có dấu vết cho thấy bị sát hại.

Ngày 16/6, Công an quận Hoàng Mai cho biết không tiến hành khởi tố vụ án giết người xảy ra tại phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, vì đối tượng giết người đã tự tử chết. Cụ thể: hồi 10h ngày 18/1, anh D.Đ.T (SN 1976, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) có qua nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Th (SN 1953, ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) để báo tin về việc bố đẻ anh là D.Đ.Q (SN 1948) chết ở quê (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh –PV).

Khi đến nhà, thấy cửa ngoài khóa. Anh Thắng phá cửa thì phát hiện bà Thúy đã chết ở vị trí tầng 3 ngôi nhà, ở vùng thái dương bên phải có dấu vết thương tích. Sơ bộ xác định nguyên nhân chết là do vật tày tác động vào vùng đầu.

Công an quận Hoàng Mai phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH tổ chức điều tra, đến ngày 15/6 đã làm rõ đối tượng giết người chính là ông D.ĐQ. Sau khi giết bà Th, ông Q đã về quê ở Bắc Ninh tự tử.

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/phap-luat/di-an-chong-giet-vo-roi-ve-que-tu-tu/180133.gd