Đi cướp để lấy tiền trả nợ

Ngày 3/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, cho biết: vừa tạm giữ Âu Tài Lộc (22 tuổi, quê quán Vũng Tàu; tạm trú khu nhà trọ số 25/4 khu phố Tây A, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An) về hành vi cướp tài sản.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Út Thêm (31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; tạm trú cùng khu trọ với Lộc).

Trước đó, lúc 21h30’ tối 28/4, Lộc thấy chị Thêm đi ra ngoài đổ rác nên lấy bao tay cao su đeo vào rồi đứng đợi trước cửa phòng mình. Khi chị Thêm đi đổ rác về, Lộc liền đi theo vào phòng rồi bất ngờ bịt miệng, bóp cổ nạn nhân. Tuy nhiên, do chị Thêm vùng vẫy và kêu cứu nên chị Lê Thị Lý ở phòng trọ gần bên nghe tiếng chạy lại, tên Lộc đã phải xô cửa chạy trốn.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an phường Đông Hòa nhanh chóng phối hợp cùng Công an thị xã Dĩ An lập tức có mặt tại hiện trường, đồng thời truy xét đến tối 2/5, cơ quan Công an đã bắt giữ Lộc.

Tại cơ quan Công an, Lộc khai nhận do thiếu nợ tiền cá độ đá banh và bị giang hồ nhiều lần đến tìm nên đã nghĩ cách đi cướp để có tiền trả nợ. Do ở cùng khu trọ, biết chị Thêm đang làm công nhân và ở một mình, có chiếc xe máy Atila đắt tiền nên y đã chờ thời cơ để ra tay

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2014/5/230015.cand