Đi đánh cá trong mưa bão, người đàn ông bị lũ cuốn trôi

Đi đánh cá trong khi trời mưa bão, một người đàn ông tại xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã bị lũ cuốn trôi.

Ngày 16/9, thông tin từ UBND xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho hay, địa phương vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước do lũ cuốn trôi.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 15/9, tại một đầm nuôi tôm thuộc thôn 1, xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Nơi anh Cường gặp nạn khi đi đánh cá

Nạn nhân là ông Phạm Văn Cường (SN 1973), trú xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia. Khi ra đầm tôm đánh cá trong lúc mưa bão lớn, ông Cường bị đuối nước và mất tích. Ngay sau khi nhận được thông tin từ gia đình nạn nhân, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đã huy động 15 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Do mưa lớn, nước dâng cao cộng với gió lớn nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Sau 3 giờ tìm kiếm, thi thể của ông Cường đã được tìm thấy.

Hậu quả của bão số 10 tại Thanh Hóa:

Mưa bão lớn đã làm 108 nhà bị ngập và một trường học bị ảnh hưởng; 642 ha lúa, 106 ha rau màu, 5.000 cây, hơn 2.000 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; làm 35.000m3 đê bao nuôi trồng thủy sản bị cuốn; 470m đê dưới cấp III bị sạt lở; 220m kè bị lở; 3 cống bị hư hỏng nặng.

Riêng Cống Đồng Màu tại K60+870 đê hữu sông Mã thuộc thôn Tiến Lợi, xã Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn bị hư hỏng hệ thống đóng mở, khiến nước tràn từ sông vào cánh đồng. Hiện, chính quyền địa phương đã xử lý tạm bằng biện pháp đắp bờ bao phía đồng để cân bằng mực nước giữa hai phía.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu UBND thành phố Sầm Sơn khẩn trương huy động vật tư, phương tiện để xử lý sự cố trên.

Mưa bão cũng làm bờ biển tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương bị sóng biển đánh sạt sâu thêm vào đất liền 6 - 7m, với chiều dài 5,2km, đường và kè khu sinh thái Hải Tiến bị sạt 3km…

Hiện tại, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão đã gây ra mưa lớn trên diện rộng, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương khắc phục hậu quả và thiệt hại, đồng thời tăng cường đề phòng nguy cơ lũ lụt tại các địa phương.

Lương Thị

Nguồn ANTT: http://antt.vn/di-danh-ca-trong-mua-bao-nguoi-dan-ong-bi-lu-cuon-troi-209294.htm