Đi dép tông nguy hiểm gấp nhiều lần chúng ta vẫn tưởng

Các chuyên gia khuyến cáo, đi dép tông có thể khiến bàn chân chúng ta đau đớn và gặp tổn thương vĩnh viễn.

Dép tông luôn là một sự lựa chọn được ưu tiên hàng đầu nhờ tính tiện lợi: dễ đi vào - cởi ra, cũng như là cảm giác thoáng mát vô cùng khi sử dụng đặc biệt hiệu quả trong những ngày hè nóng nực. (Ảnh: Nixsi)

Tuy nhiên theo chuyên gia, bác sĩ phẫu thuật chân và mắt cá Christina Long, phần lớn bệnh nhân gặp các vấn đề về chân mà bà gặp trong thời điểm này đều liên quan đến việc sử dụng dép tông. (Ảnh: Getty/Peter Dazeley)

“Đi dép tông chỉ có tác dụng duy nhất trong việc bảo vệ lòng bàn chân bằng một lớp lót ở dưới, chỉ vậy thôi. Loại dép này không giúp nâng cung bàn chân cũng như gót chân, người dùng phải dùng ngón chân để giữ dép khỏi tuột.” (Ảnh: Femside)

Bác sĩ Christina cũng cho biết việc sử dụng dép tông trong một thời gian dài có thể dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau phải kể đến như đau cẳng chân, chấn thương gân gót chân Achilles và đau lưng dưới. (Ảnh: Pixabay)

Chấn thương gân gót chân Achilles xảy ra khi sợi gân liên kết các cơ với phần xương gót chân bị tổn thương. Việc thường xuyên đi giày cao gót cũng có thể gây ra tình trạng này. (Ảnh: Pixabay)

Bệnh nhân sẽ mất nhiều tháng trời để chữa lành chấn thương gân gót chân Achilles, tùy thuộc vào mức độ tổn thương. Nếu bệnh nhân hoạt động quá giới hạn trước khi hồi phục có thể gây chấn thương vĩnh viễn. (Ảnh: Expert Beacon)

Bên cạnh đó, viêm cân gan chân cũng có thể xảy ra khi sử dụng dép xỏ ngón liên tục trong một thời gian dài. Lúc này, màng cơ bàn chân (dải sợi chạy ngang phía dưới lòng bàn chân, nói xương gót chân tới các ngón chân) bị tổn thương và gây đau đớn. (Ảnh: Pixabay)

Đi dép tông quá thường xuyên còn có thể gây nên những vấn đề nhỏ khác như xước xát, phồng da, chai da và đau nhức. Ngoài ra, vì quá thoáng mát nên dép tông không thể bảo vệ chân khỏi các vết thương ngoài da như vết cắt, vết đâm thủng, vết thâm tím, gãy móng chân, các vết côn trùng cắn hay cháy nắng. (Ảnh: Urban Shamanism)

Bác sĩ Christina khuyên rằng, để phòng tránh những nguy cơ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe như trên, chúng ta chỉ nên đi dép tông trong các dịp ngắn ngày nhất định như đi biển, đi shopping, đi bơi,... Tốt nhất là sử dụng loại dép tông có đế đệm, hỗ trợ nâng cung bàn chân. (Ảnh: PRS)

Đặc biệt không nên sử dụng dép tông khi lái xe, chạy bộ, leo núi, đi bộ đường xa, trong các trường hợp phải đứng trong thời gian dài, khi làm việc hay chơi thể thao. (Ảnh: Spray)

FINN (theo Daily Mail)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/khoe-a-z/di-dep-tong-nguy-hiem-gap-nhieu-lan-chung-ta-van-tuong-756381.html