Di dời khẩn cấp 729 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở

729 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 16 làng của các xã: Ngọc Lây, Ngọc Yêu, Đăk Na, Măng Ri, Đăk Sao và Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, đã được di dời khẩn cấp từ vùng sạt lở nặng đến nơi an toàn.

Ông Vũ Hữu Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, cho biết, huyện và các cơ quan, đơn vị phối hợp, nòng cốt là lực lượng quân đội đã hoàn thành việc di dời khẩn cấp các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số của các xã nói trên. Hiện tỉnh tiếp tục vận động di dời gần 40 hộ dân khác ở các xã Ngọc Lây, Tê xăng và Đăk Rơ Ông ra khỏi vùng đang có nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, theo ông Tuấn do ảnh hưởng quá nặng bão lũ số 9 vừa qua, nên đến nay, toàn huyện mới có điện tại trung tâm huyện. Hiện, 10 trong số 11 xã chưa được cung cấp điện sinh hoạt trở lại cho người dân. Trong khi đó, mấy ngày qua, mưa tiếp tục tái diễn, khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao, gây thêm sạt lở đường giao thông, cầu, cống… Hàng nghìn người dân Tu Mơ Rông sau hơn 20 ngày bão lũ đi qua vẫn sống trong cảnh đèn dầu do chính quyền huyện cấp tạm. Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh Kon Tum thiệt hại ước khoảng 3.000 tỷ đồng. Những ngày qua, nhân dân vùng bão lũ ở Kon Tum đã nhận được tổng số tiền gần 16 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa lương thực, thực phẩm khác do nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ qua kênh cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Di-doi-khan-cap-729-ho-dan-ra-khoi-vung-sat-lo/200910/64325.datviet