Di dời khẩn cấp hàng trăm căn hộ vì sạt lở ở An Giang

Để đảm bảo an toàn cho người dân, tỉnh An Giang yêu cầu 58 căn hộ đã có những vết nứt buộc di dời khẩn cấp. 105 hộ, một nhà máy và trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông cũng buộc phải di dời vì nằm trong vùng nguy cơ cao.

Sáng 23/4, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã xuống hiện trường vụ sạt lở thăm hỏi bà con và chỉ đạo các ngành chức năng đảm bảo việc chăm lo đời sống cho người dân.

Ông Vũ Minh Thao, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, An Giang, cho biết sáng 23/4 Trung tâm Quan trắc (Sở TN&MT) kết luận mức độ cảnh báo sạt lở có thể ăn sâu vào bờ thêm 15 m, dài khoảng 100 m. Vì vậy, cơ quan chức năng đã vận động các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn nhằm đảm bảo tài sản và tính mạng của người dân, báo PL TP.HCM đưa tin.

Di dời khẩn cấp hàng trăm căn hộ vì sạt lở ở An Giang. Ảnh: T.Huy

Hiện còn 58 căn hộ đã có những vết nứt buộc di dời khẩn cấp. 105 hộ, một nhà máy và trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông cũng buộc phải di dời vì nằm trong vùng nguy cơ cao, báo ANTĐ đưa tin.

Trước đó, ngày 22/4, tại khu vực tổ 12, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng với chiều dài 70m, làm 14 căn nhà và 2 nền nhà của người dân bị đổ sập xuống sông Hậu; mép sạt lở đã ăn sâu vào đường liên xã khoảng 2m, cắt đứt tuyến đường giao thông liên xã Mỹ Hội Đông đi Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới) với tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 8,8 tỷ đồng. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Trung Hùng (Tổng hợp theo báo ANTĐ, PL TP.HCM)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/di-doi-khan-cap-hang-tram-can-ho-vi-sat-lo-o-an-giang-d97574.html