Di dời nhà máy thép bị dân dựng lều phản đối

Sau nhiều ngày người dân dựng lều trại trước cổng nhà máy thép Việt Pháp để phản đối, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất chủ trương di dời nhà máy.

Người dân bức xúc dựng lều trước nhà máy thép Việt Pháp để phản đối vì cho rằng nhà máy gây ô nhiễm.

Người dân bức xúc dựng lều trước nhà máy thép Việt Pháp để phản đối vì cho rằng nhà máy gây ô nhiễm.

Ngày 25/7, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn ký văn bản Thông báo Kết luận về việc di dời nhà máy sản xuất thép Việt Pháp tại cụm Công nghiệp Thương Tín 1, Thị xã Điện Bàn.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương di dời nhà máy thép Việt Pháp khỏi cụm công nghiệp Thương Tín 1, thị xã Điện Bàn. Tuy nhiên, UBND tỉnh cho rằng việc di dời phải có thời gian, lộ trình, đảm bảo di dời trước ngày 31/12/2019, trong thời gian chờ đợi di dời phải tạo điều kiện cho nhà máy hoạt động ổn định.

Cũng theo thông báo này, để thực hiện di dời nhà máy, sau khi UBND thị xã Điện Bàn họp nhân dân thông báo và được nhân dân ủng hộ chủ trương, UBND giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Nam Giang nghiên cứu nội dung, tham mưu đề xuất UBND tỉnh về giải pháp thực hiện nhanh về đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang để sớm có mặt bằng cho nhà máy thép Việt Pháp di dời đến; chủ trì làm đầu mối hỗ trợ hướng dẫn Cty TNHH thép Việt Pháp các thủ tục di dời được thuận lợi và nhanh nhất.

Các sở, ban, ngành và UBND thị xã Điện Bàn, UBND huyện Nam Giang có trách nhiệm hỗ trợ và tạo điều kiện về thủ tục, hồ sơ, cơ chế cho Cty thép Việt Pháp di dời nhà máy được thuận lợi theo đúng lộ trình xong trước ngày 31.12.2019

Công ty TNHH thép Việt Pháp phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn tổ chức tuyên truyền, vận động, cam kết với nhân dân trong thực hiện chủ trương của UBND tỉnh; xây dựng kế hoạch di dời, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, lộ trình di dời. Trước mắt khắc phục các tồn tại trong hoạt động của nhà máy như bố trí giờ giấc hoạt động nhà máy để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tăng cường các giải pháp giảm tiếng ồn, độ rung, khói, bụi…

UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương tổ chức họp dân, thông báo chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp trong tổ chức di dời để nhân dân chia sẻ khó khăn của công ty, đồng thuận với chủ trương của UBND tỉnh. “Trong lúc Chính phủ đang chỉ đạo cả nước phải đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, đóng góp vào ngân sách của nhà nước; do vậy cấp ủy chính quyền và nhân dân thị xã Điện Bàn và xã Điện Nam Trung cũng nên quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ công ty TNHH thép Việt Pháp trong thời gian chưa di dời nhà máy giúp nhà máy sớm ổn định sản xuất” – văn bản nêu.

Hơn nửa tháng nay, hàng chục người dân Quảng Nam dựng lều trước cổng công ty thép Việt-Pháp để chặn xe với lý do không chịu nỗi ô nhiễm cũng như tiếng ồn do hoạt động của nhà máy thép.

“Mỗi lần công ty hoạt động là khói mù mịt, mùi hôi khét bốc ra nồng nặc không thể chịu nỗi. Tôi có hai đứa cháu nhưng phải gửi đi chỗ khác vì không chịu nỗi mùi này” - bà Nguyễn Thị Sinh (khối 7A, phường Điện Nam Đông) bức xúc.

Chiều 25/7, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức cuộc họp dân thông báo về kết luận kể trên. Tại cuộc họp này, nhiều người dân bức xúc phản ánh việc công ty gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và yêu cầu sớm thực hiện việc di dời.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/di-doi-nha-may-thep-bi-dan-dung-leu-phan-doi-1170654.tpo