Di dời thuyền bè ở Quảng Ninh: Cần có tiếng nói chung giữa chính quyền và dân

UNBD tỉnh Quảng Ninh có chủ trương di dời toàn bộ số thuyền bè neo đậu gần khu vực cảng Cái Rồng của huyện Vân Đồn để phục vụ cho công tác quy hoạch mở rộng cảng, tuy nhiên việc di dời còn nhiều vướng mắc bất đồng giữa chính quyền huyện và người dân.

“Mang con bỏ chợ !”

Khu vực cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn có tới gần 100 hộ sinh sống trên thuyền bè và hầu hết là không có nhà trên đất liền. Người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề chèo đò, số ít các hộ nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt hiện tại nhiều hộ có tới 3 thế hệ sinh sống trên cùng một chiếc bè nhỏ. Khi huyện có quyết định di dời toàn bộ thuyền bè ra khỏi khu vực cảng Cái Rồng không ít các hộ lo lắng đến việc mưu sinh, học hành của con cháu.

Bắt buộc các hộ sinh sống trên thuyền bè đều phải di dời ra khỏi khu vực cảng để địa phương thực hiện công tác quy hoạch xây dựng lại cảng mới phục vụ du lịch và hậu cần nghề cá. Tuy nhiên quyết định di dời của chính quyền vấp phải sự phản đối của bà con.

“Sống nhờ cảng, xa cảng dân không biết làm gì để sinh sống!” đó là những lời khẳng định của các hộ dân sinh sống trên các thuyền bè ở khu vực cảng Cái Rồng. Người dân chủ yếu làm ăn kiếm sống cũng nhờ có cảng, con cái đi lại học hành thuận tiện, người già, trẻ nhỏ ốm đau cũng gần đất liền.

Người dân lo lắng trước quyết định di dời thuyền bè của chính quyền

Chị Vũ Thị Liên cùng chồng sinh sống trên chiếc bè nhỏ nhiều năm nay không khỏi lo lắng: “Trước kia gia đình cũng đi biển nhưng rồi làm ăn thất bát đành phải về đây sống tạm trên chiếc bè nhỏ, mưu sinh bằng nghề chèo đò ngày dăm ba chục. Ra đây chúng tôi cũng được cấp giấy sử dụng mặt nước và đóng thuế hằng năm cho địa phương. Toàn bộ người dân sinh sống ở đây chủ yếu bám nhờ vào cái cảng này nếu chính quyền bắt di dời đi chỗ khác thực sự dân không biết làm gì để mà sống”.

Chị Liên cho biết thêm: “Thực sự có nhà trên đất liền thì không ai phải sống dưới sông nước như thế này, nguy hiểm luôn luôn rình rập, lênh đênh đầu sóng ngọn gió. Huyện có quyết định phải di dời toàn bộ thuyền bè ra khỏi khu vực cảng nhưng người dân không ai đồng ý bởi lẽ không còn khu vực nào an toàn như khu vực này. Đồng thời di dời ra xa đất liền thì người dân không biết làm gì để mà sống rồi con cái học hành, ốm đau bệnh tật, nguy hiểm nhất là những lúc bão gió bất thường”.

Liên quan đến địa điểm di dời thuyền bè tới những vị trí mà huyện đã dự tính, anh Nguyễn Văn Mạnh, một ngư dân sinh sống nhiều năm ở đây cho biết cụ thể: “Hiện tại không còn vị trí nào để mà di dời toàn bộ số thuyền bè đi cả bởi vì các đảo thích hợp thì chính quyền đã giao cho người ta nuôi trồng thủy sản cả rồi. Mặt nước chỗ nào cũng toàn bè mảng nuôi trồng thủy sản thử hỏi bắt chúng tôi di dời đi đâu? Chỉ còn ra giữa biển mà ra đó thì không khác nào đưa dân vào chỗ chết. Chính quyền chỉ biết việc của mình còn dân thì các ông mang bỏ chợ”.

Việc di dời toàn bộ thuyền bè ra khỏi khu vực cảng đối tượng ảnh hưởng bị ảnh hưởng lớn nhất vẫn là trẻ em và người già.

Anh Mạnh cho hay: “Ở đây hầu hết nhà nào cũng có con nhỏ đang theo học trên đất liền, nếu di dời ra các đảo thì không biết các cháu đi học như thế nào. Ra xa đất liền lúc trời mưa, trời gió các cháu đi học rất nguy hiểm và rồi nguy cơ bỏ học là rất cao. Làm gì thì làm cũng phải hiểu cho người dân biển chúng tôi, một mảnh đất trên đất liền cũng không có, giờ chỉ còn trốn mưu sinh này thôi, nếu ép chúng tôi đi thì chỉ dồn dân vào bước đường cùng”.

Vẫn chưa có phương án cụ thể

Theo tìm hiểu, chính quyền địa phương đã tiến hành họp dân để lấy ý kiến của bà con trước khi có quyết định di dời thuyền bè. Tuy nhiên cuộc họp đã không đưa ra được quyết định chung.

Bà Nguyễn Thị Hoa, một trong những hộ sinh sống trên bè lâu năm ở khu vực cảng Cái Rồng cho biết: “Chính quyền bảo di dời thuyền bè để thuận tiện cho tàu bè ra vào cảng nhưng thực tế chúng tôi neo đậu sinh sống ở đây hàng mấy chục năm cũng chẳng ảnh hưởng tới việc đi lại của tàu thuyền. Các bè sinh sống của người dân đều đỗ áp vào núi và theo hàng không hề ảnh hưởng tới luồng lạch của cảng. Do các ông không bố trí sắp xếp được bến bãi gây ảnh hưởng tới hoạt động ra vào của tàu thuyền mới đem ra bảo do dân đỗ thuyền bè tràn lan”.

Việc di dời toàn bộ thuyền bè khiến người dân lo lắng về cuộc sống mưu sinh

Bà Hoa cũng kiến nghị, nếu có di dời toàn bộ thuyền bè của dân thì chính quyền địa phương nên có quy hoạch cụ thể, bố trí những vị trí thích hợp gần với đất liến, gần với cảng để bà con còn có kế sinh nhai. Đặc biệt là thuận tiện cho việc tránh bão gió và thuận lợi cho các cháu đi học.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Quốc Đoàn, Chủ tịch UBND thị trấn Cái Rồng cho biết: “Việc di dời toàn bộ các thuyền bè của ngư dân sinh sống khu vực cảng Cái Rồng tỉnh đã chỉ đạo từ năm 2014 rồi. Mục đích việc di dời thuyền bè của bà con là để tránh ảnh hưởng tới việc lưu thông của các tàu khách ra vào bến cảng. Sắp tới đây tỉnh sẽ triển khai xây dựng lại cảng Cái Rồng với quy mô lớn cho nên việc di dời là cần thiết”.

Ông Đoàn cũng cho hay: “Gần đây huyện cũng đã tiến hành họp dân để lấy ý kiến bà con về việc di dời đồng thời để làm báo cáo với tỉnh. Tính thời điểm này vẫn chưa có phương án cụ thể về việc di dời, sắp tới huyện cũng sẽ tiến hành ra soát các địa điểm di dời và cũng sẽ ưu tiên các ý kiến của bà con về việc đề xuất địa điểm di dời”.

Báo Gia đình Việt Nam tiếp tục thông tin về vụ việc!

Văn Hùng

Bạn đọc có thông tin, đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo xin vui lòng gọi qua số ĐT: 0916 950 168 hoặc Email thubandocgdvn@gmail.c om

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/dieu-tra-don-thu/di-doi-thuyen-be-o-quang-ninh-dan-va-chinh-quyen-can-tieng-noi-chung-d108773.html