Đi hái măng rừng, một học sinh bị đuối nước

(Baonghean.vn) - Chiều 7/9, tại bản Tả Xiêng, xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là em Lương Thị Tố Hân (13 tuổi) học sinh lớp 7A trường THCS Hương Tiến.

Theo người dân địa phương, chiều 7/9 em Lương Thị Tố Hân Hân cùng 2 bạn là Vi Thiên Báo và Vi Thị Thủy Tiên, trú cùng bản, rủ nhau vào rừng sâu (cách nhà khoảng 20 km) để hái măng nứa về ăn. Khoảng 16h chiều cùng ngày, trong lúc hái măng, Hân đã bị trượt chân rơi từ trên cao xuống vực (sâu khoảng 4m) ở phía dưới. Các bạn đi cùng phát hiện sự việc đã chạy về bản báo tin.

Bàn thờ em Lương Thị Tố Hân tại gia đình ông Lương Văn Quỳnh.

Người thân và gia đình đã vào rừng, lặn tìm ở vực nơi Hân bị rơi. Khi trục vớt được Hân thì em đã bị đuối nước. Thi thể Hân được người thân đưa về nhà trong đêm.

Sáng 8/9, gia đình và bản Tả Xiêng đã tiến hành mai táng nạn nhân. Cán bộ, giáo viên, học sinh trường THCS Hương Tiến cùng chính quyền địa phương đã đến chia buồn, thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân.

Huy Thư

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201609/di-hai-mang-rung-mot-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc-2732858/