Đi nhờ, giả vấp ổ gà rồi cướp xe

Đi nhờ xe người đàn ông lớn tuổi, Cường xin cầm lái rồi giả vờ sa vào ổ gà cho nạn nhân ngã để cướp xe.

Công an phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ngày 15-12 đang tạm giữ Nguyễn Văn Cường (SN 1997, ngụ tỉnh Quảng Bình) để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt xe máy.

Trưa cùng ngày, Cường bị chủ tiệm cầm đồ tại phường Long Bình Tân phát hiện có dấu hiệu tội phạm nên trình báo công an bắt.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường (áo xanh) bị công an bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, sáng 15-12, trong lúc đi ăn sáng, Cường làm quen với một người đàn ông khoảng 60 tuổi (ngụ tỉnh Bình Dương) tại địa bàn tỉnh Bình Dương, sau đó đi nhờ xe và được ông này tin tưởng, để Cường chở ông ngồi phía sau.

Trong lúc đi, Cường giả vờ sa vào ổ gà để chủ xe té xuống còn mình phóng xe bỏ chạy về phía tỉnh Đồng Nai, tìm đến tiệm cầm đồ.

Trước đó, chiều 14-12, Công an phường Long Bình Tân cũng bắt giữ 1 đối tượng đưa xe máy chiếm đoạt từ tỉnh Bình Dương sang Đồng Nai tiêu thụ.

Đối tượng Lê Văn Hình (19 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) là nhân công của một cửa hàng gạo trong khi đi giao hàng đã chiếm đoạt luôn xe máy của chủ tiệm đưa đi bán.

Tin-ảnh: X.Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/di-nho-gia-vap-o-ga-roi-cuop-xe-20161215195337117.htm