Di sản Phật giáo Ngũ Hành Sơn: Giá trị quý báu cần lưu giữ

Ngày 14.2, tại chùa Quán Thế Âm (TP.Đà Nẵng), chương trình tọa đàm khoa học với chủ đề “Di sản Phật giáo Ngũ Hành Sơn” đã diễn ra thu hút sự tham gia của đông đảo nhà nghiên cứu, nhà văn hóa về di sản Phật giáo Ngũ Hành Sơn.

Mọi người chụp ảnh lưu niệm sau khi buổi tọa đàm kết thúc thành công.

Tọa đàm với sự chủ trì của Đại đức Thích Huệ Vinh – trụ trì chùa Quán Thế Âm, đại diện Ban quản lí Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn, các hòa thượng chùa Quán Thế Âm, các nhà nghiên cứu, kiến trúc sư… cùng gần 200 Tăng Ni, Phật Tử tham dự.

Mở đầu buổi tọa đàm, Đại đức Thích Không Nhiên – Phó Chủ biên kiêm Thư kí ấn phẩm Liễu Quán phát biểu tổng quan về kết quả nghiên cứu về di sản Phật giáo Ngũ Hành Sơn. Tiếp đó, nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn – Phó Trưởng Ban Văn hóa TW GHPGVN - trình bày về vị trí, vai trò của Quảng Nam xứ và Ngũ Hành Sơn dưới thời chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn.

Ở phần thứ 2 của buổi tọa đàm là các phát biểu của các nhà nghiên cứu Phạm Đức Thành Dũng – Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, TS. Trần Đức Anh Sơn – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển KT – XH Đà Nẵng, nhà nghiên cứu Lê Anh Tuấn – Phó Phân viện Trưởng Phân viện VHNTQGVN tại Huế về những thư tịch cổ ghi chép về Phật giáo Ngũ Hành Sơn.

Tại buổi tọa đàm, KTS Hồ Duy Diệm cũng trình bày về quy hoạch khu trung tâm Lịch sử - Văn hóa – Tâm linh Ngũ Hành Sơn; Nhà thơ H. Man – Hội viên Hội Nhà văn TP. Đà Nẵng chia sẻ về những ảnh hưởng của văn hóa tín ngưỡng Ngũ Hành Sơn với con người xứ Quảng…

Ông Lê Ngọc Nhất – Phó Ban quản lí danh thắng Ngũ Hành Sơn - nhận định: “Những di sản Phật giáo tại Ngũ Hành Sơn đều là giá trị quý báu mà chúng ta cần gìn giữ cho thế hệ mai sau. Chúng ta cần kêu gọi các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, chính quyền và nhân dân quận Ngũ Hành Sơn nói riêng và Đà Nẵng nói chung tiếp tục đầu tư, nghiên cứu và khám phá những điều mới mẻ, thú vị còn đang ẩn giấu ở danh thắng Ngũ Hành Sơn. Bên cạnh đó, phòng Văn hóa – Thể thao quận cần phối hợp với chính quyền và nhân dân xây dựng các đề án giúp nâng tầm danh thắng Ngũ Hành Sơn vươn xa hơn nữa.”.

Kết thúc buổi tọa đàm, Hòa thượng Thích Hải Ấn – Trưởng Ban điều hành Trung tâm VHPG Liễu Quán Huế kiến nghị cần tiếp tục nghiên cứu sâu rộng di sản Phật giáo Ngũ Hành Sơn; khảo sát, thống kê, phân loại hệ thống bia ma nhai trong các hang động ở ngọn Thủy Sơn trước tình trạng bị bào mòn. Hòa thượng cũng mong muốn trong tương lai, trên cơ sở những nghiên cứu, có thể cho ra đời một bộ sách giá trị về Di sản Phật giáo Ngũ Hành Sơn và tiếp tục nghiên cứu rộng rãi về di sản Phật giáo vùng Quảng Nam – Đà Nẵng.

Hoàng Phương

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/di-san-phat-giao-ngu-hanh-son-gia-tri-quy-bau-can-luu-giu-638349.bld