Đi tắm biển, hai học sinh Quảng Bình bị đuối nước

Một nhóm học sinh rủ nhau đi tắm biển nhưng không may 2 em bị sóng to cuốn ra xa bờ, tử vong.

Báo Dân trí dẫn nguồn tin từ UBND xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình sáng ngày 14/7 cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 em học sinh tử vong.

Danh tính 2 nạn nhân xấu số được xác định là em Nguyễn Thị Q. (SN 2006) và Nguyễn Thiên Q. (SN 2007), cùng trú tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.

Theo báo Infonet, vào khoảng 9h ngày 13/7, một nhóm học sinh gồm 6 em rủ nhau đi tắm ở bãi biển thuộc thôn Cửa Thôn (xã Hải Ninh). Chừng 15 phút sau, có 3 em không may bị sóng to cuốn ra xa.

Khu vực biển Hải Ninh, nơi vừa xảy ra vụ việc. Ảnh: báo Dân trí

Trong đó, một em biết bơi nên đã tự bơi được vào bờ rồi cùng các bạn đi gọi người lớn đến giúp, còn 2 em Q. bị sóng kéo ra xa rồi mất tích.

Nhận được thông tin, nhiều người dân địa phương và lực lượng cứu hộ cố gắng triển khai lực lượng tìm kiếm cứu nạn, không lâu sau đó đã tìm thấy Q. nhưng em đã tử vong. Đến 11h, thi thể của nạn nhân còn lại cũng đã được tìm thấy cách hiện trường không xa.

TTXVN thông tin thêm, hiện, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể các em cho gia đình đồng thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong việc tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Trao đổi với PV về vụ tai nạn thương tâm, ông Lê Văn Khởi, Bí thư Đảng ủy xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình cho biết, vào mùa hè có rất nhiều người xuống tắm biển ở bãi biển xã Hải Ninh. Tuy nhiên, việc các em nhỏ đi tắm mà không có người lớn đi cùng là rất nguy hiểm.

"Đây là bài học để chính quyền và các bậc phụ huynh quan tâm nhiều hơn nữa đến việc quản lý con em mỗi dịp nghỉ hè, đặc biệt là không để con em tự ý đi tắm trên biển, ao, hồ, sông suối", ông Khởi nói thêm.

(Tổng hợp)

Thành Trung

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/giao-duc/chuyen-hoc-duong/di-tam-bien-hai-hoc-sinh-quang-binh-bi-duoi-nuoc-a196120.html