Đi theo đoàn xiếc, học sinh mất tích

(24h) - Sau tết nhiều em học sinh nữ ở Quảng Ngãi đã bị mất tích. Thông tin này làm nhiều người hoang mang.

Sau Tết, nhiều học sinh ở huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) bị một số đối tượng dụ dỗ bỏ nhà ra đi đến nay vẫn chưa có tin tức. Nhiều học sinh “biến” khỏi địa phương Những ngày này, đồng bào dân tộc Cor ở huyện miền Tây Trà xôn xao chuyện về đoàn xiếc và chuyện 2 em học sinh THCS bỗng dưng mất tích khỏi địa phương. Thầy giáo Phạm Sơn – Phó Trưởng phòng Giáo dục huyện Tây Trà cho biết: Sau khi nghỉ Tết, ngày mùng 9 âm lịch các trường tổ chức dạy lại thì mới hay 3 em học sinh của Trường THCS Trà Lãnh biến mất khỏi địa phương mà không một ai hay biết. 3 em học sinh gồm 2 nữ, 1 nam là H.T.T học lớp 7; H.T.V học lớp 9 và H.V.B học lớp8. Cán bộ Phòng giáo dục và Trường THCS Trà Lãnh dò hỏi người dân và các em học sinh trong vùng thì được biết các em đã âm thầm rời khỏi địa phương tối mùng 3 Tết. Tuy nhiên không ai biết các em đi với ai và đi đâu. Các em rất dễ bị lôi kéo dụ dỗ. Cũng trong dịp Tết vừa qua, dưới hình thức diễn xiếc lưu động tại huyện Tây Trà, ông Đỗ Xuân Hợi và Vũ Văn Tưởng đã dụ dỗ, lôi kéo và sử dụng xe của đoàn xiếc Hải Anh chở 5 em học sinh về huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) để đón xe đi Hưng Yên. Đó là các em Hồ Thị Vân, Hồ Thị Nguyệt, Hồ Thị Nga (đều SN 1993) và Hồ Thị Tuyết (SN 1991) đều là học sinh của Trường THCS Trà Lãnh và em Hồ Thị Vy (SN 1994) học sinh trường Trà Quân. Thế nhưng trò “xiếc ảo thuật” đưa người vượt gần 100 cây số từ vùng cao xuống đồng bằng của ông Hợi và Tưởng đã không qua được con mắt của nhân dân. Qua nguồn tin của quần chúng, Công an huyện Tây Trà kịp thời phối hợp với Công an huyện Bình Sơn tổ chức bắt giữ nhóm người dụ dỗ trẻ em và đưa 5 em học sinh trở về gia đình. Qua điều tra, Công an huyện Tây Trà đã xử phạt hành chính 5 triệu đồng đới với ông Hợi. Người dân ở xã Trà Lãnh và các xã Trà Quân, Trà Phong ( huyện Tây Trà) bây giờ nghe nói đoàn xiếc là ớn lạnh, vì sợ đến lượt con mình cũng bị họ dụ dỗ đi biệt xứ. Ngay khi tin 3 học sinh Trường THCS Trà Lãnh biến mất khỏi địa phương thì sáng mùng 9 Tết Nguyên đán Canh Dần, Công an huyện Tây Trà cũng đã kịp thời ngăn chặn một số đối tượng đến dụ dỗ học sinh Trường THCS Trà Lãnh. Sớm ngăn chặn tội phạm Theo Thượng tá Trần Ngọc Thịnh – Phó trưởng Công an huyện Tây Trà: Thời gian trước, trong và sau Tết, tình trạng dụ dỗ học sinh đi vào Nam làm ăn trái phép rất nhiều, Công an huyện đã kịp thời ngăn chặn một số vụ, nhưng tình trạng vẫn tái diễn. Hiện nay đơn vị đang phối hợp với các đơn vị bạn ở trong và ngoài tỉnh tiếp tục điều tra, ngăn chặn loại tội phạm này. Ba em học sinh bị đưa đi từ Tết đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Đến chiều 25-2 cơ quan công an huyện mới xác định được một trong số 3 em đã bị các đối tượng dụ đỗ đưa đi thành phố Hồ Chí Minh. Việc điều tra, tìm kiếm các em học sinh người đồng bào dân tộc Cor đang được tiếp tục với hy vọng các em đừng rơi vào cạm bẫy của các hoạt động phi pháp để sớm trở về địa phương tiếp tục đến trường.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/tin-tuc-su-kien/di-theo-doan-xiec-hoc-sinh-mat-tich-c46a281294.html