Đi thi về, hai bố con bị xe du lịch đâm thương vong

Trên đường chở con đi thi về, xe máy của ông Đỗ Khắc N. bị xe du lịch 16 chỗ tông mạnh. Ông N. tử vong tại chỗ, con gái bị thương nặng.

Tin tức cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h15 ngày 4/7 tại Km35 trên QL47 đoạn chạy qua địa phận thôn 6, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Vào thời điểm này, xe du lịch 16 chỗ mang BKS: 36B - 023.82 do tài xế Đặng Văn L. (34 tuổi, trú xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chở theo vợ là Nguyễn Thị L. (30 tuổi) khi đi đến đoạn đường trên thì mất lái, tông trực diện vào xe máy đi ngược chiều do ông Đỗ Khắc N. (45 tuổi) trú xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn chở theo con gái Đỗ Thị H. (19 tuổi).

Xe ô tô 16 chỗ "phơi bụng" giữa ruộng sau cú va chạm với xe máy.

Hậu quả, chiếc xe máy của ông N. bị hất tung xuống ruộng, xe ô tô 16 chỗ lộn nhiều vòng đè lên người ông N. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 3 người còn lại bị thương.

Tại hiện trường vụ tai nạn, nhiều cột mốc bị húc tung, xe máy nát vụn, ô tô hư hỏng nặng phần hông, nằm giữa ruộng lúa.

Được biết, ông N. đang chở con gái vừa dự kỳ thi THPT Quốc gia trở về nhà thì gặp tai nạn thương tâm.

Nhận thông tin, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường điều tiết, phân luồng giao thông và điều tra làm rõ vụ việc.

NGỌC CHƯƠNG

Nguồn: Người đưa tin

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/di-thi-ve-hai-bo-con-bi-xe-du-lich-dam-thuong-vong-a152327.html