Dị thường!

(NLĐO) - Ăn mặc như robot đi hiến máu, buộc xe hơi vào cột đèn cho khỏi trôi, giày cao gót làm bằng thép được bảo hành 1.000 năm... Rất dị thường nhưng cũng rất thú vị!

Rất hâm mộ bộ phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao), 2 anh chàng người Thái Udomsak Ratanotayanonth (29 tuổi, trái) và Suttinan Boonsomkiat (48 tuổi) ăn mặc y như nhân vật Stormtroopers để đi hiến máu tại thủ đô Bangkok. Ảnh: RUNGROJ YONGRIT/EPA

Ông Steve Braithwaite, hiện sống ở bang Indiana – Mỹ, khoe chiếc xe tự chế độc đáo hình trái chuối. Mất đến 2 năm, người đàn ông 54 tuổi này mới chế xong chiếc xe với giá 5.000 bảng Anh. Ảnh: CATERS

Lá cờ Mỹ nhô ra khỏi chiếc xe bị hư hỏng sau khi lốc xoáy càn quét Vilonia, bang Arkansas – Mỹ. Ảnh: CARLO ALLEGRI/REUTERS

Để đề phòng thủy triều trên sông Thames (London – Anh) cuốn trôi mất xe, người đàn ông này phải cột chiếc Golf của mình vào cột đèn. Ảnh: REX FEATURES

Người đi xe điện ngầm ở nhà ga King's Cross, London – Anh hứng chịu cảnh giao thông hỗn loạn do đình công trong ngành. Ảnh: REUTERS/Neil Hall

Dưới đây là Osama Bin Barman, tên thật là Francisco Helder Braga Fernandes. Tận dụng vẻ ngoài hao hao trùm khủng bố, ông Fernandes đã mở một quán bar ở Sao Paolo - Brazil. Ảnh: WENN

Nằm trong vòng tay các võ sĩ sumo nghiệp dư, những em bé này thi xem ai… khóc lớn nhất trong hội thi Nakizumo ở đền Sensoji, Tokyo – Nhật Bản. Ảnh: EPA/KIYOSHI OTA

Giới trẻ Palestine luyện môn parkour ở trại tị nạn Shati tại Dải Gaza. Ảnh: MOHAMMED SALEM/REUTERS

Các cầu thủ đội Corinthians đội bản sao của chiếc mũ bảo hiểm mà tay đua công thức 1 người Brazil Ayrton Senna từng đội. Ngày 1-5 vừa qua là kỷ niệm 20 năm ngày mất của ông Senna. Ảnh: BRUNO KELLY/REUTERS

Phụ nữ biểu tình bên ngoài quốc hội Nigeria ở thủ đô Abuja, đòi lực lượng an ninh đưa 234 nữ sinh bị khủng bố bắt cóc 2 tuần trước trở về. Ảnh: AFOLABI SOTUNDE/REUTERS

Những người cắm trại ban đêm trong rừng có thể thấy an toàn hơn một chút với túi ngủ hình con gấu. Ảnh: SOLENT NEWS

Nhà thiết kế người Anh Chris Shellis vừa ra mắt đôi giày làm bằng thép không rỉ với bảo hành 1.000 năm. Nhà thiết kế 48 tuổi cam đoan đây là đôi giày thoải mái nhất thế giới. Ảnh: CATERS

Hoa tulip khoe sắc trước trụ sở quốc hội Mỹ ở Washington DC. Ảnh: JACQUELYN MARTIN/AP

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/di-thuong-20140504140715466.htm