Đi tìm vợ, bị quản lý khu trọ đâm chết

Đi chơi về không thấy vợ ở nhà, Thắm cùng cháu ruột đến khu trọ gần đó để tìm thì bị quản lý khu trọ dùng dao đâm chết.

Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Đinh Thái Bình, sinh năm 1993 (quê Sóc Trăng) để điều tra về tội “Giết người”.

Thông tin từ cơ quan chức năng, chiều 1/1, Tô Văn Thắm thuê nhà trọ ở Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo (quận Bình Tân), cùng cháu ruột là Tô Văn Phi rời nhà trọ đi chơi đến tối mới về.

Hình minh họa.

Trong khi Thắm đi chơi, chị Nguyễn Thị Kim Hương (vợ Thắm) cũng khóa cửa phòng đi chơi với bạn là Phan Thị Hồng Nhung. Về nhà đã lúc chiều tối nhưng không thấy vợ, Thắm đã cùng cháu đến dãy nhà trọ của Nhung thuê để tìm vợ.

Đến nơi, Thắm thấy Đinh Thái Bình (quản lý dãy trọ) đang ngồi ăn cơm nên hỏi “vợ tao đâu?”. Bình trả lời không biết thì Thắm đòi kiểm tra từng phòng trọ tìm vợ. Bình không đồng ý nên hai bên đã lớn tiếng với nhau.

Bực tức, Bình chạy vào nhà lấy dao rượt đuổi Thắm rồi đâm 3 nhát vào cổ, ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ. Lúc này, Tô Văn Phi dùng vỏ chai bia định đánh trả để cứu Thắm, nhưng thấy Bình có dao nên bỏ chạy, Phi bị Bình rượt đuổi rồi đâm hai nhát và đầu và tay.

Sau khi gây án, Đinh Thái Bình lấy xe máy bỏ trốn sang nhà bạn rồi đến một chung cư ở quận 3 ẩn náu. Tại đây, đối tượng Bình bị Công an quận Bình Tân bắt giữ, sau đó chuyển hồ sơ lên cấp thành phố điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Về phía Phi và Thắm, hai nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Thắm đã chết trên đường đến bệnh viện do vết thương quá nặng.

>>> Đọc thêm: Uống rượu say, nam thanh niên đâm chết mẹ kế

Video: Đồng Tháp: Không dỗ nổi con, vợ bị chồng đâm chết

Thy Huệ

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/di-tim-vo-bi-quan-ly-khu-tro-dam-chet-d302509.html