Đi tù vì trộm đồ của du khách tắm biển

Ngày 4-7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, phạt bị cáo Nguyễn Hành Viên (sinh năm 1979, trú Xuân Sơn, Châu Đức, Bà Rịa- Vũng Tàu) hai năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 21 giờ ngày 13-11-2016, Viên (đã có ba tiền án và một tiền sự về tội này) một mình đi bộ xuống khu vực bãi biển Trần Phú xem ai sơ hở để trộm cắp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Hành Viên tại phiên tòa.

Khi đến khu vực bãi biển phía sau Công viên Phù Đổng, Viên phát hiện một túi xách bên trong có một ĐTDĐ Samsung Galaxy A5, 200 USD và 140.000 đồng của chị Gavrilova Elena (quốc tịch Nga).

Viên liền lén đến lấy trộm giỏ xách. Chị Gavrilova Elena tắm biển xong đi lên thì thấy Viên lấy trộm tài sản liền truy hô, đồng thời cùng những người xung quanh đuổi theo.

Thấy có người đuổi, Viên vứt chiếc túi xách lại rồi bỏ chạy lên hướng Công viên Phù Đổng. Lúc này, anh Trần Văn Trung (là chiến sĩ Đội CSTT, Công an TP Nha Trang) đang tuần tra, nghe tiếng truy hô liền đuổi theo đến khu vực Công viên Phù Đổng thì bắt giữ được Viên.

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/di-tu-vi-trom-do-cua-du-khach-tam-bien-713009.html