Dị ứng thời tiết: nỗi khổ không của riêng ai

(BVPL) - Mùa thu đang đến với người dân miền Bắc. Tuy rằng đây là một trong những mùa có tiết trời dễ chịu, mát mẻ nhưng khoảng thời gian giao mùa này lại làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh dị ứng, phát ban ở người.

(BVPL) - Mùa thu đang đến với người dân miền Bắc. Tuy rằng đây là một trong những mùa có tiết trời dễ chịu, mát mẻ nhưng khoảng thời gian giao mùa này lại làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh dị ứng, phát ban ở người.

Hình minh họa. Nguồn: Internet

Triệu chứng của bệnh dị ứng này khá đa dạng như mẩn ngứa, sổ mũi, đau bụng đi kèm với mẩn đỏ và ngứa, bạn hãy nhanh chóng tìm cách ứng phó để phòng tránh nguy cơ vùng dị ứng này lan rộng.

Đối với các trường hợp bị dị ứng thời tiết thông thường, bạn có thể phòng tránh được căn bệnh này bằng các cách đơn giản như:

Hình minh họa. Nguồn: Internet

Bạn có thể dùng bột khoai tây thoa lên vùng da bị dị ứng khoảng 20 phút, nên làm đều đặn mỗi ngày 2 lần cho đến khi những biểu hiện của bệnh dị ứng biến mất.

Bạn cũng có thể pha chanh với 1 cốc nước ấm cùng một chút mật ong, uống vào buổi sáng sớm khi thức dậy, uống đều đặn trong một vài tháng, cách làm này giúp cải thiện hệ thống miễn dịch trong cơ thể, làm giảm nguy cơ bị dị ứng.

Hình minh họa. Nguồn: Internet

Ngoài ra, bạn cũng có thể ra vườn hái một ít trà xanh, đun với nước rồi pha với mật ong.

Bạn cũng nên tránh hút thuốc, sử dụng các chất kích thích, tiếp xúc với khói bụi và phấn hoa...bởi đó là những yếu tố cơ bản gây ra nguy cơ dị ứng.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp bạn đã thử rất nhiều cách, nhưng biểu hiện của chứng dị ứng không có dấu hiệu thuyên giảm thì bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ chuyên khoa da liễu để được kịp thời điều trị. Hãy lưu ý rằng, tuyệt đối không nên tự ý mua và dùng thuốc chữa trị dị ứng.

Hơn thế nữa, phòng bệnh hơn chưa bệnh, cách tốt nhất để phòng tránh những cơn đau đầu do dị ứng thời tiết, bạn nên ăn nhiều rau xanh, rau quả có nhiều vitamin C, như: cam, chanh, dứa.

Bạn cũng nên lưu ý uống đủ 2 lít nước mỗi ngày nhằm điều hòa cơ thể và tập thể dục thể thao điều độ nhằm tăng cường sức khỏe.

Thùy Hương (t/h)

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/suc-khoe-doi-song/suc-khoe-cong-dong/201709/di-ung-thoi-tiet-noi-kho-khong-cua-rieng-ai-2570390/