Đi vệ sinh sát đường ray, người đàn ông bị tàu cán tử vong

Trong lúc đi vệ sinh sát đường ray người đàn ông đã bị tàu hỏa cuốn vào gầm, cán tử vong.

Người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong khi đi vệ sinh sát điểm giao cắt đường sắt. Ảnh:. B.A

Trước đó vào khoảng 19h tối 18/6, ông Đinh Trọng Tráng (56 tuổi, ngụ TP.HCM) đứng tiểu cạnh đường ray tàu hỏa tại Km1696+500, sát giao điểm giao cắt với đường Phạm Văn Thuận (phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Cùng lúc này đoàn tàu SE5 chạy hướng Hà Nội - TP.HCM lao tới đã cuốn ông Tráng vào gầm tàu, cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó nhân viên đoàn tàu ghi nhận hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vĩnh Phú

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/di-ve-sinh-sat-duong-ray-nguoi-dan-ong-bi-tau-can-tu-vong-d213444.html