Đi xe đạp trộm ô tô Innova

Đang đạp xe trên đường, đối tượng nhìn thấy chiếc ô tô hiệu Toyota Innova đậu bên lề vẫn còn chìa khóa nên đã trộm xe rồi chạy về TP.Hà Nội để tìm cách tiêu thụ.

Đối tượng Tấn bên chiếc xe tang vật. Ảnh: Công lý

Mới đây, TAND tỉnh Tuyên Quang đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Mạnh Tấn (SN 1992, ngụ xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) 9 năm tù vì hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 2h ngày 3/10, khi đang đạp xe qua đoạn đường trên phố Tân Quang (TP.Tuyên Quang) Tấn phát hiện chiếc Toyota Innova BKS 30A – 111.14 của ông Nguyễn Tất Dũng đậu trên vỉa hè trước cổng nhà nên tiến lại dò xét. Thấy chủ nhân chưa rút chìa khóa nên đã trộm xe.

Chiều ngày 4/10, Tấn lái xe về TP.Hà Nội để tìm cách tiêu thụ thì bị công an quận Cầu Giấy bắt giữ khi đang điều khiển xe lòng vòng ở phố Nguyễn Chánh (P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy), nhằm tìm chỗ bán phụ tùng xe.

Sau đó, Tấn cùng chiếc xe tang vật đã được Công an quận Cầu Giấy bàn giao cho Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra xử lý theo luật định.

Được biết, hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Tuyên Quang kết luận chiếc Innova mà Tấn trộm tại thời điểm đó có giá trị là 300.800.000 đồng.

Hà Giang

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/di-xe-dap-trom-o-to-innova-d52192.html