Đi xe không MBH chụp ảnh cưới, cặp đôi 9X “hứng gạch“

Bộ ảnh cưới bên dàn xe Dream của một cặp đôi 9X đang gây tranh cãi trên mạng khi cô dâu, chú rể dẫn đoàn nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Anh Tú

Bộ ảnh cưới chụp cùng dàn xe Dream chiến "huyền thoại" của một cặp đôi 9X mới đây gây nhiều sự chú ý trên mạng xã hội, các fanpage về nhiếp ảnh. Với ý tưởng độc đáo và sự trợ giúp của hội chơi xe Dream, bộ ảnh tưởng chừng sẽ nhận được vô vàn lời khen ngợi, nhưng sau khi trình làng, nó lại trở thành chủ đề gây tranh cãi. Cô dâu, chú rể và người chụp những bức ảnh này bỗng chốc cũng trở thành những người bị dân mạng "ném đá" không thương tiếc.

Theo tìm hiểu, chủ nhân bộ ảnh cưới bên dàn xe Dream chú rể Phạm Tuấn Hiếu (sinh năm 1994, quê Quảng Ninh) còn cô dâu là Nguyễn Huyền Trang (sinh năm 1995, quê Thái Bình).

Thành viên CLB Dream Sơn La đã đóng góp một dàn xe 30 chiếc Dream có vẻ ngoài cực ngầu để phục vụ chụp ảnh cưới. Cô dâu, chú rể đóng vai trò là hai người dẫn đoàn, kéo theo "500 anh em" đi xe Dream theo sau để chụp lại nhiều khoảnh khắc vui vẻ, tự nhiên trên đường phố. Tuy nhiên, sự hời hợt, liều lĩnh trong khâu chuẩn bị đã khiến bộ ảnh, cô dâu, chú rể và những người thực hiện bị "ném đá" không thương tiếc.

Dù chụp ảnh trên đường phố và khi đang di chuyển trên xe máy nhưng cô dâu, chú rể - hai nhân vật chính lại không hề đội mũ bảo hiểm. Họ vô tư đi lại trên đường phố, vô tư chụp ảnh bất chấp việc bản thân đang vi phạm luật lệ giao thông và hoàn toàn có thể bị CSGT xử lý.

Chưa dừng lại ở đó, không chỉ có cô dâu chú rể mà trong nhiều bức ảnh, tất cả các thành viên của dàn xe Dream theo sau cũng đều không đội mũ bảo hiểm. Trong bối cảnh luật giao thông vừa có thêm một vài điều khoản, quy định mới... việc một bộ ảnh để lộ chi tiết các nhân vật vi phạm luật như thế này dĩ nhiên có thể tạo ra sự bức xúc, bất bình cho cư dân mạng, những người xem, chia sẻ ảnh trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, đứng trước làn sóng phản ứng của dân mạng, cặp đôi cô dâu Huyền Trang, chú rể Tuấn Hiếu và nhiếp ảnh gia Đình An lại tỏ ra khá thờ ơ. Khi được phóng viên một số trang tin trẻ hỏi về cảm giác đứng trước những lời chỉ trích của dân mạng, cô dâu chú rể đều tiết lộ bản thân cảm thấy sự việc không quá nghiêm trọng, ban đầu có cảm thấy nghĩ ngợi khi có nhiều lời chỉ trích nhưng sau đó tất cả cũng quen dần và cùng nhau "bỏ ngoài tai" những nhận xét không hay.

Phó nháy Đình An thì cho rằng thành công nhất ở bộ ảnh cưới này là làm hài lòng cô dâu, chú rể còn những ý kiến thể hiện sự không ưng ý, những "gạch đá" của dân mạng thì không đáng bận tâm. Lý do bởi mà Đình An đưa ra là trước đó cả cô dâu, chú rể cùng các thành viên hội xe Dream đều đã cố gắng làm việc rất nghiêm túc, chuyên nghiệp, tích cực hợp tác với nhau để cho ra những kết quả xứng đáng với công sức.

Chính phản ứng này của những người trong cuộc đã khiến phần đông cư dân mạng đều cảm thấy khá sốc. Thay vì tiếp nhận những lời đóng góp, nhận lỗi vi phạm luật giao thông thì cô dâu, chú rể và cả người chụp ảnh đều không nhìn nhận thẳng vào vấn đề, đồng thời còn cho rằng những phản ảnh, lời chỉ trích của dân mạng là chỉ gây phiền nhiễu và không đáng quan tâm.

Phản ứng trên càng khiến dân mạng thêm khó chịu những người thực hiện bộ ảnh cưới cùng dàn xe Dream này và tiếp tục buông thêm nhiều lời chỉ trích.

Dù phần sau của bộ ảnh vẫn còn nhiều tấm hình bắt mắt khác nhưng sai lầm trong những bức ảnh trước đó cùng một thái độ khó hiểu của cô dâu, chú rể cùng người chụp ảnh đã khiến tổng thể cả bộ ảnh như mất đi phần nào giá trị, ấn tượng với người khác. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nhip-song/di-xe-khong-mbh-chup-anh-cuoi-cap-doi-9x-hung-gach-720893.html